Bùng nổ phim 'ngày xửa ngày xưa'

“Alice ở xứ sở thần tiên”, phim chuyển thể từ cổ tích, bội thu Ảnh: Imdb
“Alice ở xứ sở thần tiên”, phim chuyển thể từ cổ tích, bội thu Ảnh: Imdb
TP - Sau thời gian dài chạy theo các kiểu phim về siêu anh hùng, điện ảnh Mỹ đang có xu hướng quay lại với chủ đề cổ tích, hứa hẹn thành các siêu phẩm trong thời gian tới.

> Hàng khủng phim hè

“Alice ở xứ sở thần tiên”, phim chuyển thể từ cổ tích, bội thu Ảnh: Imdb
“Alice ở xứ sở thần tiên”, phim chuyển thể từ cổ tích, bội thu. Ảnh: Imdb.
 

Sau Sleeping Beauty chuyển thể từ Công chúa ngủ trong rừng của Julia Leigh, một thế hệ các phim chuyển thể từ truyện cổ tích sắp bùng nổ trên màn ảnh lớn. Không chỉ dừng lại thể loại hoạt hình, các nhà làm phim tăng tính hấp dẫn với diễn xuất của diễn viên.

Khởi điểm là phiên bản điện ảnh Nàng tiên cá, lấy cảm hứng từ truyện của Hans Christian Andersen. Dưới bàn tay của nữ đạo diễn Shana Feste (phim Country Strong), phiên bản này hứa hẹn đen tối hơn, rất khác biệt so với bản phim hoạt hình của hãng Disney năm 1989.

Hãng sản xuất Sony cho biết, không chỉ lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ của Andersen, các nhà làm phim còn tham khảo cuốn sách của Carolyn Turgeon với tựa đề Mermaid: A Twist on the Classic Tale. Câu chuyện kể về nàng công chúa tìm cách kết hôn với chàng hoàng tử nước đối thủ, để cứu vương quốc. Cô phát hiện ra trái tim chàng thuộc về nàng tiên cá-sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để ở bên hoàng tử.

Tuyên bố của hãng Sony thêm một lần nữa chứng tỏ, các nhà biên kịch Hollywood rơi vào bùa mê của thế giới cổ tích. Năm ngoái, đạo diễn Tim Burton mang sức sống mới cho Alice ở xứ sở thần tiên bản 3D, với doanh thu vượt quá 1 tỷ USD.

Cuộc chạy đua phim chuyển thể từ cổ tích không chỉ có Disney độc quyền. Hãng này mới công bố các dự án như Phù thủy xứ Oz với sự tham gia Người sắt Robert Downey Jr (cạnh tranh với dự án tương tự của Warner Bros, do Drew Barrymore đạo diễn), rồi Người đẹp ngủ trong rừng được trao cho Tim Burton.

Trong khi Relativity Media và Universal cạnh tranh ở cùng phim phiên bản mới Nàng Bạch Tuyết, lấy cảm hứng từ truyện cổ Grim. Hãng Universal đẩy nhanh tiến độ ra mắt của Nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn, để thắng thế Nàng Bạch Tuyết của đối thủ Relativity Media.

Phim của Universal là cuộc tái hợp của Catherine Hardwicke với Kristen Stewart, Charlize Theron trong vai hoàng hậu độc ác. Còn phiên bản của Relativity Media dự kiến có sự tham gia của Julia Roberts trong vai phản diện. Danh sách chưa dừng lại ở đó, khi các nhà làm phim đang chạy đua cho ra đời: The Giant killer, Chú bé người gỗ Pinocchio 3D sớm ra mắt năm tới.

Xu hướng chuyển thể từ truyện cổ tích còn song hành với cuộc chạy đua 3D, hút khách nhờ hình ảnh đẹp sững sờ. Nhưng điều quan trọng hơn, truyện cổ tích nhìn dưới góc độ mới, không chỉ là kết thúc “và họ sống hạnh phúc mãi mãi bên nhau”. Các nhân vật chính còn phải trải qua vô vàn thử thách, mưu mô đen tối hơn của phe ác.

Cô bé quàng khăn đỏ phiên bản mới do Catherine Hardwicke-người sáng tạo Chạng vạng- đạo diễn, để nhân vật chính (Amanda Seyfried) đối đầu với con cáo tinh ranh hơn nhiều, phá vỡ hòa bình của cả ngôi làng. Đạo diễn cùng nhà sản xuất Leonardo DiCaprio tin tưởng ở sáng tạo mới ở bộ phim này.

Hải Minh
(Theo Melancholy, 20minutes)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.