Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn

Những người con của rừng.
Những người con của rừng.
TPO - Tròn 42 năm sau giải phóng, Buôn Ma Thuột vui tươi, tưng bừng với lễ hội đường phố náo nhiệt chưa từng có. Công chúng được thưởng thức sắc màu văn hóa không chỉ của 47 dân tộc anh em chung sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, hàng chục dân tộc khác trên khắp khu vực Tây Nguyên và vùng lân cận, mà còn có cả hương sắc mới lạ của những đoàn nghệ thuật đến từ nhiều quốc gia.

Cà phê kết nối toàn cầu

Chiều ngày 10/3/2017, dưới ánh nắng tháng Ba óng vàng như rót mật trong thời tiết mát dịu, đông đảo lãnh đạo các bộ, ngành, các đoàn khách nước ngoài, các Đại sứ, Lãnh sự quán, các tổ chức quốc tế, dân chúng và du khách đã được chứng kiến một lễ hội đường phố rực rỡ, tưng bừng chưa từng có trên Tây Nguyên, với hàng vạn nghệ nhân, nghệ sĩ, các đoàn nghệ thuật trong- ngoài nước, đồng bào các dân tộc trong trang phục truyền thống rạng rỡ tham gia.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 1

Buôn Ma Thuột ngày tròn 42 năm giải phóng.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 2

Đội kèn Slovakia trình tấu giai điệu Tây Nguyên HYen lên rẫy.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 3

Tiết mục Sức mạnh đại ngàn của đôi anh em lực sĩ Quốc Cơ-Quốc Nghiệp.

Tất cả tầng thượng của các tòa nhà cao tầng quanh ngã Sáu trung tâm Buôn Ma Thuột đều được hàng trăm phóng viên chiếm lĩnh, chĩa ống kính tele xuống mặt đất. 

Nhiều người chăm chú điều khiển flycam vè vè lượn quanh tượng đài Chiến thắng quay toàn cảnh. Sau màn ca múa ngọt ngào “Mời bạn đến Ban Mê” với giọng ca Đông Quân, cùng 20 ca sĩ và 60 diễn viên múa phụ họa, tiết mục xiếc kỹ thuật cao “Sức mạnh đại ngàn” đặc biệt xuất sắc của đôi anh em NSƯT Quốc Cơ- Quốc Nghiệp được hoan nghênh vang dội.

Những cảnh tượng ngoạn mục, đẹp mắt liên tục diễn ra với 16 đội cồng chiêng các huyện, thị, thành, đội cồng chiêng Trung Nguyên của những người đang trồng và sản xuất cà phê; các đoàn cồng chiêng lớn đại diện cho các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông, Kontum, Quảng Nam. 

Sắc màu lễ hội càng đặc biệt hơn với sự giao thoa thú vị giữa các nền văn hóa Âu -Á, qua tài năng và trang phục đặc thù của 4 đoàn nghệ thuật dân gian đến từ các nước Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Rumani.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 4

Đội trống nữ trẻ trung xinh xắn.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 5

Niềm vui hồn nhiên của đồng bào các dân tộc.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 6

Trai Tây Nguyên đóng khố chân trần.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 7

Độc đáo trang phục thổ cẩm của đồng bào Ktu.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 8

Những cô gái xinh đẹp vào vai Nữ thần Cà Phê.

Những chàng trai da nâu, đóng khố chân trần nối tiếp theo sau đàn voi khổng lồ thông minh bước thong thả, uy nghi qua phố gợi cảm giác Tây Nguyên rất đặc biệt.

Với chủ đề “Cà phê tỏa năng lượng, kết nối thế giới”, đơn vị tài trợ chính cho Lễ hội Đường phố là công ty cổ phần tập đoàn Trung Nguyên còn mời được đại diện và các đoàn nghệ thuật của 18 quốc gia Úc, Campuchia, Canada, Colombia, Trung Quốc, Thụy Điển, Pháp, Hàn Quốc, Lào, Ấn Độ, Indonesia, Isreal, Nhật, Phillipines, Ba Lan, Rumani, Slovakia, Hoa Kỳ cùng tham gia cuộc diễu hành hòa bình, thể hiện sự hợp tác quốc tế trong tinh thần hữu nghị, kết nối để nhân lên các giá trị, khẳng định tiềm năng của cao nguyên đất đỏ bazan. 

Đoàn diễu hành của những nông dân, công nhân chuyên trồng và sản xuất cà phê cũng cho thấy người lao động ngày càng khẳng định được vị trí chủ thể trong việc tạo lập nền kinh tế ấm no, trù phú trên vùng đất đa sắc màu văn hóa này.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 9

Đoàn của đồng bào Ê Đê cư dân thành phố Buôn Ma Thuột.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 10

Các bạn Lào cũng đến chung vui.

Buôn Ma Thuột lộng lẫy sắc màu văn hóa đại ngàn ảnh 11

Đoàn nghệ thuật Romania.

Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột 2017 sẽ chính thức khai mạc tối ngày 10/3 tại Quảng trường cùng tên. Cùng lúc, Hội chợ chuyên ngành cà phê cũng thu hút hàng vạn người đến tham quan, mua sắm. 

Những ngày tiếp theo, trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột sẽ diễn ra các cuộc hội thảo về cà phê Việt Nam, với tiếng nói của các “nông dân tỉ phú”. 

Nhiều người đẹp nổi tiếng tham gia các chương trình giao lưu và ký tặng sách, giới thiệu và trình diễn cách pha chế cà phê, như Á hậu Việt Nam 2014 Huyền My, Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Ngọc Hân, Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng,  Á hậu Việt Nam 2012 Tú Anh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.