Ca sĩ 'hét' giá

Ca sĩ 'hét' giá
Ít ai nghĩ rằng, vài ca sĩ ngôi sao bây giờ có thể lãnh từ 5.000 -10.000 USD (khoảng 100 đến 200 triệu đồng) cho một sự kiện hoặc một đám cưới (không tính cát-sê quảng cáo), nhưng đó là sự thật.

Dù khá sốc với số tiền phía ca sĩ đưa ra nhưng nhà tổ chức vẫn bấm bụng mời với lý do: làm sang cho chương trình và nhất là “lấy tiếng” thơm về sau. Riêng đối với những đám cưới của con cái các “đại gia” thì việc bỏ ra từ 6 đến 10 ngàn USD để mời ca sĩ ngôi sao hát xem ra đang là mốt. Các ca sĩ nổi tiếng dù e ngại mang tiếng hát đám cưới, nhưng cũng khó từ chối. Trong nhiều trường hợp, ca sĩ còn đòi phải ở khách sạn thật đẹp, phải “bao” luôn vé máy bay cho gia đình (ba mẹ, người thân, hoặc trợ lý).

Mới đây, một doanh nghiệp tại Hà Nội trong chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập đã quyết tâm mời cho được một nữ ca sĩ ngôi sao bay từ TP.HCM ra hát 3 bài với cái giá trọn gói 5.000 USD. Oái oăm, sau khi ký hợp đồng, ca sĩ này đưa ra một điều kiện là “không được ăn trong thời gian ca sĩ hát”. Yêu cầu này làm nhà tổ chức lúng túng vì đây là đêm kỷ niệm 10 năm nên họ muốn chiêu đãi tiệc cho khách hàng…

Vàng lên, cát-sê lên

"Đôi khi tôi nói thẳng với ca sĩ là nhận sô phải biết phân biệt đâu là chương trình lớn, nhỏ; đâu là nơi mượn tên tuổi ca sĩ kinh doanh và đâu là nơi đóng góp cho bà con nghèo" - Bầu sô Minh Anh

Trao đổi với các bầu show, nhà tổ chức chương trình về cát-sê ca sĩ hiện tại, tất cả đều than: “Ca sĩ nào cũng đang hét giá trên trời cả, bởi họ đưa ra lý do vàng tăng nên cát-sê phải tăng”.

Một giám đốc tổ chức sự kiện than: “Ca sĩ nổi tiếng bây giờ giá cao quá sức làm cho chúng tôi rất khó mời. Khi chúng tôi báo giá với doanh nghiệp bỏ tiền đầu tư chương trình họ hoàn toàn không tin, nhất là doanh nghiệp nước ngoài. Họ còn bảo chúng tôi cho số điện thoại ca sĩ để hỏi xem có thật hay không”.

Không chỉ có ngôi sao lên giá mà hiện một số ca sĩ “triển vọng” và có chút tiếng tăm cũng đòi rất cao. Mới cách đây vài tháng, cát-sê của họ chỉ từ vài triệu đồng cho một sô, bây giờ là từ 15 - 20 triệu đồng. Do cần những bài “hit” từ các ca sĩ này nên bầu show không còn cách nào khác là chấp nhận, dù biết đó là con số bất hợp lý.

Ông Minh Anh (bầu sô chuyên tổ chức sô đi tỉnh) phát biểu: “Nếu như một chương trình mang tính quảng bá thương hiệu ở TP.HCM mà ca sĩ đòi giá cao thì chúng tôi sẵn sàng. Đằng này vì nhu cầu của bà con các tỉnh thành ở miền Tây, miền Trung, có nơi rất nghèo muốn gặp gỡ ca sĩ có chút tên tuổi mà ca sĩ vẫn thẳng thừng đòi giá 40-50 triệu. Đôi khi tôi nói thẳng với họ là nhận sô phải biết phân biệt đâu là chương trình lớn, nhỏ; đâu là nơi mượn tên tuổi ca sĩ kinh doanh và đâu là nơi đóng góp cho bà con nghèo. Phải phân biệt để đưa ra con số hợp lý chứ cứ nghe đi tỉnh mà hét giá như vậy thật là vô lý ”.

Làm giá với đại gia

Một đại gia ở Đắk Lắk sau khi bỏ ra 6.000 USD để “bao” một ca sĩ tên tuổi góp vui với tư cách là người nhà tại đám cưới của con mình, cũng bị “làm giá”: “Phải ở khách sạn 5 sao và lo cho 2 vé máy bay, ăn ở cho 2 trợ lý”. Dù rất khó chịu vì ở Đắk Lắk thì đâu dễ tìm khách sạn 5 sao và cả chuyện phải lo thêm cho 2 trợ lý, nhưng do “lỡ hứa” với ông bà sui gia nên chủ nhân đành bấm bụng chấp nhận.

Theo Dạ Ly
Thanh Niên

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG