Ca sĩ Hòa Minzy bị phạt 7,5 triệu đồng vì chia sẻ tin giả lên mạng xã hội

Ca sĩ Hòa Minzy
Ca sĩ Hòa Minzy
TPO - Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM quyết định xử phạt Nguyễn Thị Hòa (ca sỹ Hòa Minzy) 7,5 triệu đồng vì hành vi đăng, chia sẻ thông tin giả phát ngôn của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trên mạng xã hội.

Chiều 29/7, ông Nguyễn Đức Thọ, Chánh Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM cho biết, ca sỹ Hòa Minzy đã chủ động liên hệ với Thanh tra Sở này để nhận lỗi về hành vi đăng thông tin giả, không kiểm chứng.

Theo ông Thọ, Thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt ca sĩ Hòa Minzy 7,5 triệu đồng về hành vi trên. Ngày mai (30/7), Thanh tra Sở có buổi làm việc với ca sỹ Hòa Minzy và công bố quyết định xử phạt.

Trước đó ngày 28/7, trên tài khoản Instagram của mình, Hòa Minzy chia sẻ một phát ngôn tự cho là của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cảnh báo người dân hạn chế đi du lịch giữa thời điểm này vì tuần sau số ca mắc COVID-19 "có thể chuyển từ 75 lên 100-500 ca". Tuy nhiên, Bộ Y tế đã nhanh chóng bác thông tin này, khẳng định đó không phải là phát ngôn của Phó thủ tướng.

Đây không phải là lần đầu tiên nghệ sĩ Việt đăng tải, chia sẻ những thông tin không chính xác, sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. Trước đó, tháng 2/2020, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã mời ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, diễn viên Ngô Thanh Vân, diễn viên Cát Phượng lên làm việc và xử phạt vì lỗi trên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.