Ca sỹ Mỹ Hạnh tiết lộ hạnh phúc khi đến với Phú Quang 'Em ơi Hà Nội phố'

Ca sỹ Mỹ Hạnh tiết lộ hạnh phúc khi đến với Phú Quang 'Em ơi Hà Nội phố'
TPO - Ca sĩ Mỹ Hạnh từng đạt giải Nhất cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc năm 1991 với ca khúc Em ơi Hà Nội phố của nhạc sỹ Phú Quang (Phổ thơ Phan Vũ).  Mỹ Hạnh thừa nhận, cô đến với âm nhạc của nhạc sỹ Phú Quang bắt đầu từ đó. 

Với một giọng hát to, dày và đầy nội lực, Mỹ Hạnh hát thành công rất nhiều thể loại nhạc của các nhạc sỹ từ Bảo Chấn, Từ Huy, Thanh Tùng, Quốc Bảo, Duy Thái, Phan Khanh… cho đến những tình khúc Trịnh Công Sơn hay các ca khúc tiền chiến. Nhưng đặc biệt với âm nhạc của Phú Quang, Mỹ Hạnh luôn tạo một sắc thái rất riêng mà ngay chính nhạc sỹ cũng phải thừa nhận. 

Ca sỹ Mỹ Hạnh tiết lộ hạnh phúc khi đến với Phú Quang 'Em ơi Hà Nội phố' ảnh 1 Ca sỹ Mỹ Hạnh 
Chia sẻ về nhạc sĩ Phú Quang, Mỹ Hạnh tiết lộ cơ duyên đến với dòng nhạc của ông rất tình cờ. Mỹ Hạnh kể: “Khi tôi tham gia cuộc thi Đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc, lúc đó tôi chỉ mới 19 tuổi. Tôi chọn bài hát Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ Phú Quang. Dù rất sợ vì chưa từng hát bài này, còn là một bài hát rất khó, nhưng quá thích yêu thích ca khúc nên tôi vẫn quyết định hát. Và không ngờ tôi được giải nhờ bài hát đó và có duyên làm việc cùng nhạc sĩ Phú Quang cho đến ngày hôm nay”.

Mỹ Hạnh kể thêm, được làm việc với nhạc sỹ Phú Quang trong suốt một khoảng thời gian rất dài gần 30 năm là niềm may mắn rất lớn đối với cô. Không chỉ tìm được sự đồng điệu trong âm nhạc giữa người ca sĩ và nhạc sĩ, mà điều khiến Mỹ Hạnh thực sự hạnh phúc là khi trở thành người thay nhạc sĩ truyền tải lại câu chuyện và cảm xúc của ông đến với khán giả.

Ca sỹ Mỹ Hạnh tiết lộ hạnh phúc khi đến với Phú Quang 'Em ơi Hà Nội phố' ảnh 2  
Cũng vì có nhiều thời gian làm việc với nhạc sĩ Phú Quang nên nói đến những kỉ niệm cùng ông, Mỹ Hạnh chỉ cười và cảm thán không biết phải kể sao cho hết. Nhưng điều đặc biệt nhất đối với Mỹ Hạnh và khiến cô phải nhớ mỗi khi làm việc cùng ông là nhạc sĩ Phú Quang không khó tính nhưng lại rất kĩ tính. “Khi hát bài hát của anh, nếu cổ họng có vấn đề dẫn đến hát không tốt, thì anh ấy bỏ qua và hay khen ngợi mình làm rất tốt. Nhưng nếu như quên lời hoặc quên nhạc là chết với anh ấy. Nhạc sĩ Phú Quang sẽ không chấp nhận nếu ca sĩ hát nhạc của anh ấy mà sai lời”, Mỹ Hạnh tiết lộ.

Một điều đặc biệt nữa của nhạc sĩ Phú Quang mà theo như ca sĩ Mỹ Hạnh chia sẻ, ông là một người rất đúng giờ. Còn lại khi bước lên sân khấu, ca sĩ cứ hát theo cách mà mình muốn. Vì với nhạc sĩ, ông không can thiệp vào cách hát hay cách cảm nhận của ca sĩ. Ông cũng không bao giờ ép ca sĩ phải hát thế này hay hát thế kia mới đúng ý đồ tác giả, mà luôn để cho ca sĩ tự diễn, tự hát theo những gì họ cảm nhận.

Chính vì vậy mà ở nhạc Phú Quang, mọi người sẽ không thấy sự trùng lặp. Cũng bài đó, mọi người sẽ thấy Hồng Nhung hát khác, Ngọc Anh hát khác, Thanh Lam hát khác, và ngay cả tôi cũng hát khác. Nhạc sĩ Phú Quang luôn để cho mỗi ca sĩ tự do sáng tạo theo cách hát của riêng họ. Anh cũng không bao giờ ép ca sĩ phải đi theo một khuôn khổ nào cho bài hát để đúng ý đồ của anh”- Mỹ Hạnh bộc bạch.

Ca sỹ Mỹ Hạnh tiết lộ hạnh phúc khi đến với Phú Quang 'Em ơi Hà Nội phố' ảnh 3 Mỹ Hạnh tham gia làm giám khảo trong Hãy nghe tôi hát- Nhạc sỹ chủ đề 2020
Cũng từ những kinh nghiệm của bản thân mình, Mỹ Hạnh đã nhận lời làm giám khảo khách mời cho chương trình Hãy Nghe Tôi Hát – Nhạc sĩ chủ đề 2020 tập 13 với những sáng tác của nhạc sỹ Phú Quang. Mỹ Hạnh hy vọng có thể giúp các thí sinh tự tin thể hiện cái tôi cá tính và sự sáng tạo của các ca sĩ trẻ trong đêm thi sắp tới.

Tập 13 của chương trinh Hãy nghe tôi hát- Nhạc sỹ chủ đề 2020 với những tác phẩm âm nhạc của Phú Quang sẽ lên sóng lúc 21 giờ thứ Năm ngày 7/5 trên kênh THVL1. 

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.