Các người đẹp nói về điểm yếu của mình

Các người đẹp nói về điểm yếu của mình
TP - Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường Jonhn Robert Powers – một trường học chuyên sâu về chương trình phát triển cá nhân, các khóa học giao tiếp đã từ TP Hồ Chí Minh bay vào Đà Nẵng để chia sẻ với 40 thí dự thi hoa hậu Việt Nam những kỹ năng mà một người phụ nữ đẹp cần phải có.

Bà Xuân Trang nói về quan điểm của Jonhn Robert Powers – người khai sáng ngành công nghiệp đào tạo người mẫu: “Cái đẹp không chỉ được nhìn thấy mà còn phải được nghe thấy”.

Một cô gái sẽ có ngoại hình đẹp chưa phải là người đẹp nếu kỹ năng giao tiếp tồi, ăn nói vô duyên. Mới buổi đầu gặp nhau, các người đẹp “đi nhẹ, nói khẽ cười duyên” nhưng họ cũng đã tự tin cho người khác “nghe thấy” khi họ nói về những điểm mạnh, điểm yếu của mình.

Đặng Thu Thảo tự nhận mình có ngoại hình đẹp, vui vẻ, thân thiện, nhân hậu, nhưng điểm yếu lại là mau quyên, dễ giận, dễ buồn phiền.

Đỗ Hoàng Anh đứng lên tự nói về mình: “ Điểm yếu của em là không tự tin trước đám đông, sợ đối mặt với những điều bất lợi, đãng trí, chủ quan với mọi sự việc”. Với Nguyễn Thu Thảo, điểm mạnh là “má lúm đồng tiền, sống tình cảm, yêu thương gia đình “không theo đuổi đồng tiền, chỉ theo đuổi giấc mơ”.

“Thỉnh thoảng em rất tự ti, và rất nhẹ dạ”, Thu Thảo nói về “điểm yếu” của mình, nhưng cười tươi để lộ “điểm mạnh”: má lúm đồng tiền. Chẳng biết có phải chưa tự tin nhiều về điểm mạnh của mình hay không mà một số người đẹp tự nhận mình đi thi chỉ để “giao lưu học hỏi”.

Nhưng bà Xuân Trang nói luôn: đi thi để giao lưu học hỏi là thua vì nhiều người đẹp đã qua “thời” “giao lưu học hỏi” bây giờ họ đi thi là để đạt giải.

Các người đẹp nói về điểm yếu của mình ảnh 1
Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.