Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố

TPO - Dịp 45 năm ngày TP Đà Nẵng được giải phóng (29-3-1975 – 29-3-2020) đúng thời điểm dịch bệnh COVID-19 bùng phát, Đà Nẵng không tổ chức các hoạt động kỷ niệm để phòng, chống dịch bệnh. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết khiến những con đường, khu phố ở Đà Nẵng vắng bóng người trong ngày trọng đại của nhân dân và chính quyền TP. 
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 1
Đường phố trước tòa nhà trụ sở HĐND TP Đà Nẵng vắng bóng người. Từ 0h ngày 28/3, theo tinh thân chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, TP Đà Nẵng tạm dừng tất cả các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người; dừng triệt để các nghi lễ, hoạt động tôn giáo; thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ, trừ dịch vụ cung cấp lương thực, thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh; cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở, trường học, bệnh viện; tạm dừng hoặc tổ chức hạn chế các hoạt động giao thông công cộng; yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 2 Băng rôn, biểu ngữ chào mừng được treo dọc tuyến phố trung tâm nhưng không có hoạt động kỷ niệm nào được tổ chức. Không khí đường phố Đà Nẵng trở nên vắng lặng. 
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 3 9h sáng ngày 29/3, tuyến đường Trần Phú đoạn đi qua tòa nhà Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng vắng bóng người. Đây là hình ảnh "lịch sử" trong các dịp kỷ niệm giải phóng TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 4 Các ngã đường xung quanh Tòa nhà hành chính đều vắng bóng người dân và phương tiện. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 5 Hầm chui phía tây cầu sông Hàn vắng bóng người. 
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 6 Tuyến đường Bạch Đằng dọc bờ sông Hàn vốn đông đúc phương tiện nay trở nên vắng người và phương tiện lưu thông. Toàn bộ hàng quán dọc tuyến phố này đã phải đóng cửa ngừng phục vụ khách theo yêu cầu của UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 7 Công viên dọc bờ sông Hàn vắng bóng người. Ngày thường nơi đây là địa điểm lý tưởng để người dân, du khách đi bộ, thể dục và ngắm sống Hàn. Ảnh: Nguyễn Thành  Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 8

Một người dân lặng lẽ, trầm tư ngồi ngắm sông Hàn trong ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng TP. Ảnh: Nguyễn Thành

Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 9 Một gia đình sống gần sông, cùng nhau mang cần ra sông Hàn câu giải trí trong những ngày TP căng mình chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 10 Các trạm chờ xe buýt không bóng người vì toàn bộ các tuyến xe buýt của TP đã được lệnh dừng hoạt động để hạn chế đi lại và tập trung đông người. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 11 Hàng trăm xe buýt và các loại phương tiện nằm trong bãi xe dưới cầu Thuận Phước để "nghỉ ngơi" trong những ngày TP thực hiện các biện pháp hạn chế đi lại, tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 12 Tuyến đường Như Nguyệt và công viên dọc sông Hàn không một bóng người. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 13 Bến bãi du thuyền dọc bờ sông vắng tanh, không người qua lại. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 14 Cầu Thuận Phước công trình chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng TP Đà Nẵng vắng bóng người trong ngày kỷ niệm 45 năm giải phóng TP. Ảnh: Nguyễn Thành
Cảnh 'vắng lặng như tờ' trong ngày Đà Nẵng tròn 45 năm giải phóng thành phố ảnh 15 Các địa điểm vui chơi, giải trí công cộng tại các khu dân cư cũng được treo biển cấm tụ tập đông người để phòng chống COVID-19. Ảnh: Nguyễn Thành
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.