Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải

TPO - Vượt qua loạt đối thủ nặng ký, tác phẩm Parasite của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon-ho trở thành chủ nhân của giải Cành cọ Vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay.

Sau 12 ngày diễn ra sôi nổi (14-25/5), Liên hoan phim Cannes lần thứ 72 chính thức khép lại sau khi công bố các giải thưởng quan trọng nhất, đặc biệt là Cành cọ Vàng.

Vượt qua nhiều đối thủ “nặng ký” như Sorry We Missed You, A Hidden Life, Portrait of a Lady on Fire, The Lighthouse…, tác phẩm Parasite (tạm dịch: Ký sinh trùng) của đạo diễn Hàn Quốc Bong Joon–ho được xướng tên ở hạng mục quan trọng nhất – giải Cành cọ Vàng cho phim xuất sắc nhất.

Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 1 "Parasite" của Hàn Quốc chiến thắng giải Cành cọ Vàng năm nay.

Quan tâm đến vấn đề học tập, phim xoay quanh hai gia đình, nhà giàu sống trong căn biệt thự sang trọng trên đồi và nhà nghèo chen chúc nhau trong căn hộ dưới tầng hầm trong khu vực dễ bị ngập lụt. Hai gia đình, hai tầng lớp khác biệt, tưởng chừng không liên quan lại trở thành vướng víu phức tạp khi con trai nhà nghèo giả bằng cấp để xin làm gia sự tại nhà giàu có. Từ đây, những bí ẩn tạo nên bi kịch sau này được hé mở.

Không có nhiều tranh cãi khi phim được xướng tên. Tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được đánh giá hoàn hảo, mỗi tình tiết đều chuẩn xác, ám ảnh người xem đến tận xương tuỷ và dư âm còn mãi sau khi phim kết thúc.

Theo trang Polygon, “Parasite” giống như một bản giao hưởng. Điều thú ví trong phim không chỉ là người xem sẽ không bao giờ đoán được những gì sắp tới, mà còn rất khéo léo khiến họ phải xem lại nhiều lần.

Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 2  Đạo diễn Bong Joon–ho nhận giải Cành cọ Vàng danh giá.
Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 3 Khoảnh khắc hài hước của đạo diễn Bong Joon-ho và nam chính Song Kang-ho.

Bên cạnh Cành cọ Vàng, nhiều hạng mục khác cũng tìm được chủ nhân, trong đó quan trọng thứ hai là Grand Prix (Giải thưởng lớn) thuộc về “Atlantics” của đạo diễn Mati Diop.

Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 4 Nữ đạo diễn Mati Diop khoe "Giải thưởng lớn".
Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 5 Giải thưởng "Đạo diễn xuất sắc nhất" đã được trao cho đạo diễn Jean-Pierre Dardenne và Luc Dardenne của bộ phim Young Ahmed.
Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 6 Antonio Banderas trong phim Pain and Glory nhận được giải thưởng "Nam diễn viên xuất sắc nhất".
Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 7 Giải "Nữ diễn viên xuất sắc nhất" thuộc về Emily Beecham trong "Little Joe".
Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 8  Đạo diễn Vasilis Kekatos (nam) nhận giải "Phim ngắn xuất sắc nhất" cho tác phẩm The Distance Between Us and The Sky.
Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 9 Juliano Dornelles và Kleber Mendonça Filho nhận giải Jury Price (giải của ban giám khảo) với tác phẩm Bacurau. Ngoài ra, Les Misérables của đạo diễn Ladj Ly cũng nhận được giải thưởng tương tự.

Trong khi đó, “Once Upon a Time in Hollywood” của đạo diễn Quentin Tarantino, có sự tham gia của cặp đôi tài tử đình đám Brad Pitt và Leonardo Dicaprio và từng nhận tiếng vỗ tay ngợp khán phòng trong 6 phút, lại trắng tay ở các hạng mục chính, chỉ mang về giải phụ Palm Dog dành cho chú chó Brandy.

Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 10 “Once Upon a Time in Hollywood” chỉ có một giải phụ cho chú chó Brandy.

Trước đó, tác phẩm “Hãy tỉnh thức và sẵn sàng” (tiếng Anh: Stay Awake, Be Ready) của đạo diễn trẻ Phạm Thiên Ân (30 tuổi) giành giải Illy dành cho “Phim ngắn xuất sắc nhất” tại chương trình Directors’ Fortnight (Tuần lễ đạo diễn) trong khuôn khổ Liên hoan phim Cannes 2019.

Cannes 2019: ‘Ký sinh trùng’ của Hàn thắng Cành cọ Vàng, phim Việt có giải ảnh 11  Đạo diễn Phạm Thiên Ân (trái) nhận giải Illy cho Phim ngắn xuất sắc.

Với thời lượng 7 phút, phim kể về một vụ tông xe xảy ra trước một quán nhậu ở vỉa hè, khắc hoạ rõ nét hiện thực xã hội thông qua những câu chuyện của ba thanh niên. Tác phẩm nằm trong chuỗi phim ngắn được hỗ trợ kinh phí trong cuộc thi do một nhà phát hành Việt Nam tổ chức.

Phim công chiếu chính thức tại LHP Cannes trong hai ngày 23 – 24/5 và nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, cũng như khán giả quốc tế.

Danh sách giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 72

Palme d’Or (Cành cọ Vàng): “Parasite”, Bong Joon-ho

Grand Prix (Giải thưởng lớn): “Atlantics”, Mati Diop

Jury Prize (giải của Ban giám khảo): Les Misérables, Ladj Ly; và Bacurau, Kleber Mendonça Filho - Juliano Dornelles

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Emily Beecham, Little Joe

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Antonio Banderas, Pain & Glory

Đạo diễn xuất sắc nhất: Jean-Pierre & Luc Dardenne, “The Young Ahmed”

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Céline Sciamma, Portrait of a Lady on Fire

Special Mention of the Jury (giải thưởng đặc biệt của BGK): It Must Be Heaven, Elia Suleiman

Camera d’Or (giải Máy quay Vàng): Our Mothers, César Díaz

Phim ngắn xuất sắc nhất: The Distance Between Us And The Sky, Vasilis Kekatos

Special Mention of the Jury ( phim ngắn): Monstruo Dios, Agustina San

Queer Palm – giải Cành cọ đồng tính: Portrait of a Lady on Fire, Céline Sciamma

Queer Palm (phim ngắn): The Distance Between Us And The Sky, Vasilis Kekatos

Theo Theo Polygon
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).