Cao nguyên đá di tích tay cuộn là di tích quốc gia

Cao nguyên đá di tích tay cuộn là di tích quốc gia
TP - Ngày 22/11, Di tích khảo cổ và danh lam thắng cảnh khu vực hóa thạch tay cuộn Ma Lé, xã Ma Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang vừa được công nhận là di tích cấp Quốc gia, theo Quyết định số 3994/QĐ-BVHTTDL.

Hà Giang sẽ có trực thăng du lịch Cao nguyên đá

Ban Quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn khẳng định, những hóa thạch tìm thấy ở đây cho thấy sự sống đáy đại dương qua quá trình địa chất được nâng lên thành núi cao như ngày nay. Hóa thạch tay cuộn đặc trưng tìm thấy ở xã Ma Lé được coi là đại diện đặc sắc nhất của nhóm cổ sinh với nhiều giống loài.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.