Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn

Đồng bào các dân tộc ở xứ Lạng Sơn trẩy hội Mẫu Sơn năm nay rất đông .Ảnh: T. Tâm
Đồng bào các dân tộc ở xứ Lạng Sơn trẩy hội Mẫu Sơn năm nay rất đông .Ảnh: T. Tâm
TPO - Sáng nay (4/7), khoảng 10.000 lượt người, phương tiện từ muôn phương đổ về Khu du lịch Mẫu Sơn, tham gia “Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2020” với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn.

Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn đến Khu du lịch Mẫu Sơn (xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn) ken đặc người, xe cộ.

Trên đỉnh núi, nơi có độ cao gần 1.500 mét so với mực nước biển, diễn ra các các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch sôi động, đặc sắc như: Không gian chợ vùng cao Mẫu Sơn, giới thiệu, trưng bày các sản vật, sản phẩm du lịch đặc trưng địa phương và trình diễn, giới thiệu ẩm thực, trưng cất rượu Mẫu Sơn bằng phương pháp thủ công truyền thống.

Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 1 Khu du lịch Mẫu Sơn có khí hậu mát mẻ, rất phù hợp với nghỉ dưỡng nên thu hút hàng ngàn người lên với Lễ hội du lịch năm nay. Ảnh: T. Tâm
Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 2

Các nghệ nhân hát Then, đàn tính tham gia trình diễn, giới thiệu những làn điệu dân ca đặc sắc của địa phương. Ảnh: M. Hiệu

Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 3

Các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tham gia "Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2020" đã trừn bày, giới thiệu về tiền năng, thế mạnh cũng như sản vật quý của địa phương. Ảnh: M. Hiệu

Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 4

Thịt lợn nhồi lá mắc mật quay nguyên con vàng rộm, thơm nức, thu hút sự chú ý của du khách muôn phương .Ảnh: M.Hiệu

Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 5

Bên hiên nhà, góc đồi, từng đôi nam nữ hát Sli, kết bạn giao duyên. Ảnh: M.Tâm

Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 6

Những bộ quần áo đậm đà bản sắc dân tộc xứ Lạng được nhiều địa phương ở Lạng Sơn trưng bày, giới thiệu .Ảnh: Duy Chiến 

Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 7

Với số lượng hàng ngàn người, phương tiện qua lại nên con đường dẫn lên đỉnh Mẫu Sơn nhiều đoạn bị ách tắc, ùn ứ. Ảnh: M. Hiệu

Chen chân trẩy hội Mẫu Sơn ảnh 8

Lực lượng chức năng địa phương túc trực, nỗ lực phân luồng, giải quyết ách tắc giao thông. Ảnh: P. Thúy

Ông Hoàng Thế Vinh, Phó giám đốc Sở VH-TT &DL tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau Lễ khai mạc Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2020 và kỷ niệm 60 năm thành lập ngành du lịch (9/7/1960- 9/7/2020), là diễn ra các hoạt động giao lưu văn hoá, văn nghệ dân gian như: Hát Sli, lượn, kèn Pí lè cùng các trò chơi dân gian: Lảy cỏ, gà chọi 6 cựa Mẫu Sơn.

Bên cạnh đó, “Thư viện lưu động đa phương tiện”, trưng bày giới thiệu sách, báo; phục vụ đọc sách, tra cứu thông tin sách báo qua xe thư viện lưu động. Triển lãm, trưng bày ảnh về di sản văn hoá Lạng Sơn.

“Đặc biệt, năm nay có 300 vận động viên ở các tỉnh, thành trong cả nước tham gia “Giải chạy marathon chinh phục đỉnh Mẫu Sơn với các cự ly 5km, 15km đã diễn ra sôi nổi, thu hút nhiều người tham gia, cổ vũ”. Ông Vinh nói.

Liên hoan du lịch Mẫu Sơn 2020 còn giới thiệu, khảo sát tuyến leo núi dã ngoại lên khu Linh địa cổ Mẫu Sơn, đỉnh Núi Cha

Chương trình Liên hoan du lịch mẫu Sơn 2020 diễn ra trong ngày 4/7/2020

MỚI - NÓNG