Chị Đẹp và 'Sóng đưa nước'

Chị Đẹp và 'Sóng đưa nước'
TPO - Sóng đưa nước là tên cuốn tiểu thuyết của tác giả có cái tên còn khá lạ: Chị Đẹp.
Lê Phương Thảo
Lê Phương Thảo.
 

Giới thiệu vắn tắt về mình, Chị Đẹp bảo làm nghề thiết kế thời trang, nhưng cũng chưa nổi tiếng lắm, bởi không thích đua chen lắm trong giới showbiz vốn ồn ào náo nhiệt. Bởi vậy, tên Chị Đẹp hẳn sẽ không thể gây tò mò dư luận khi so sánh với những người đẹp viết sách khác…

Thế nhưng, Chị Đẹp lại có một lợi thế khác. Hơn ba năm làm cộng tác viên chuyên mục “Ăn chơi nghỉ ở đâu?” cho một số tờ báo đã giúp Chị Đẹp rèn kỹ năng viết lách.

Những nhân vật trong tiểu thuyết của Chị Đẹp không có tên, tuổi. Từng trang trong cuốn sách chỉ là những câu chuyện lan man về một phụ nữ và những nhân vật chung quanh phụ nữ đó.

Với giọng văn như tự sự, cách kể chuyện nhẹ nhàng, thủ thỉ, Sóng đưa nước dễ thu hút bạn đọc ngay từ những trang đầu tiên.

Tác phẩm
Tác phẩm "Sóng đưa nước".

Chị Đẹp cho biết, để có Sóng đưa nước, chị phải thai nghén tới ba năm. Cuốn sách do chị viết rất nhiều ý tưởng, chi tiết có sự tham gia khá mạnh của cộng đồng mạng mà đa phần đều là những bloger nữ.

Mỗi khi viết xong một chương, Chị Đẹp đều đưa những trích đoạn lên mạng internet để mọi người cùng tham gia ý kiến. Và, Chị Đẹp nhận được nhiều phân tích, góp ý rất xác đáng để làm nên hình hài Sóng đưa nước.

Nhà văn Nguyễn Đông Thức thốt lên sau khi xem bản thảo: “Đã khá lâu rồi tôi mới được đọc một cuốn sách viết về tâm lý phụ nữ (và cả đàn ông nữa) hay đến thế. Từng trang viết bóc tách tâm lý, thói quen của từng nhân vật nhẹ nhàng như không và khó có thể chính xác hơn, thật hơn. Nếu tiếp tục theo đuổi, Chị Đẹp có thể trở thành nhà văn viết tâm lý”.

Tác giả Chị Đẹp tên thật Lê Phương Thảo, làm nghề thiết kế thời trang. Cuốn Sóng đưa nước do Công ty Phương Nam liên kết với NXB Hội Nhà văn thực hiện.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.