“Chiếc nón kỳ diệu” tròn 4 tuổi: Những cái nhất

“Chiếc nón kỳ diệu” tròn 4 tuổi: Những cái nhất
Tháng 5/2005, “Chiếc nón kỳ diệu” tròn 4 tuổi. Đây là một trong những chương trình giải trí dài hơi nhất hiện nay trên VTV với hơn 600 người đã tham dự.
“Chiếc nón kỳ diệu” tròn 4 tuổi: Những cái nhất ảnh 1

Người chơi đa dạng nhất: Thiếu nhi, thanh niên, cựu chiến binh, nhà giáo, bộ đội, thương nhân, bác sĩ, nghệ sĩ, người nước ngoài... Chưa có một chương trình giải trí truyền hình nào hiện nay có phạm vi người chơi rộng như thế.

MC hấp dẫn nhất: Đây là giải thưởng mà nhiều khán giả đã bình chọn cho Long Vũ. Long Vũ đã tạo nên một bản sắc riêng cho mình cũng như chương trình thông qua cách dẫn dắt tự nhiên, đặc biệt là vai trò kết nối giữa người xem và người chơi. Anh cũng là một trong số ít những MC “chung thuỷ” khi gắn bó với chương trình này từ những ngày đầu tiên.

Giải thưởng lớn nhất: Có thể nói “Chiếc nón kỳ diệu” là một trong những chương trình giải trí trên truyền hình có giá trị giải thưởng giành  cho người chơi lớn nhất.

Cuối năm 2004, đã có người chơi dành chiến thắng với chiếc xe Matiz trị giá hơn 100 triệu đồng. Hiện nay, giải thưởng của chương trình ngày càng được nâng lên với những giải trị giá từ 4 triệu cho đến hơn 60 triệu đồng.

Khán giả đến trường quay đông nhất: Mặc dù đã phát sóng dược 4 năm nhưng đến nay “Chiếc nón kỳ diệu” vẫn chứng tỏ được sức hấp dẫn của mình với lượng khán giả đến tham dự tại trường quay đông đảo. Nhiều chương trình diễn ra tại trường quay S9, khán giả đã phải đứng cả ở lối đi để xem.

Quy trình chọn người chơi phức tạp nhất: Để có được 3 người chơi cho mỗi chương trình, Ban Tổ chức phải chọn từ 10 người có bản đăng ký “ấn tượng nhất” trong hàng ngàn lá phiếu gửi về đăng ký tham dự. Sau đó, từng người sẽ được biên biên tập viên “Chiếc nón kỳ diệu” phỏng vấn kỹ càng trước khi đưa ra danh sách tham dự cuối cùng.

Nhiều người làm từ thiện nhất: Đây là một chương trình giải trí truyền hình mà có người chơi tự nguyện tham gia làm từ thiện nhất nhiều hiện nay. Đã có khoảng hơn 150 triệu đồng được trích từ số điểm của người chơi để dành cho các quỹ khuyến học, quỹ xoá đói giảm nghèo…

MỚI - NÓNG