Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ

TPO - Những tác phẩm đồ họa chữ độc, lạ, từng đoạt nhiều giải thưởng trên thế giới đã được chọn lọc và trưng bày tại Viện Goethe Hà Nội trong Triển lãm quốc tế Typography lần thứ 60. 

Typography (đồ họa chữ) là nghệ thuật dùng kỹ thuật sắp xếp, thiết kế, thay đổi hình dạng các ký tự, chữ cái, đồ vật để tạo nên một loại ngôn ngữ hiển thị. Với Typography, ý nghĩa của một dòng chữ không chỉ nằm ở nội dung mà còn được thể hiện ở hình thức những con chữ.

Ra đời từ rất lâu và gắn liền với sự phát triển của ngành công nghiệp in ấn, đến nay, nghệ thuật Typography đã được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực thiết kế.

Triển lãm quốc tế Typography lần thứ 60 của New York Type Directors Club (tổ chức hàng đầu thế giới hỗ trợ và tôn vinh nghệ thuật Typography) hiện đang được tổ chức tại Viện Goethe Hà Nội với sự xuất hiện của hơn 200 tác phẩm ‘thổi hồn vào chữ’ độc đáo, phá cách và hiện đại.

Các tác phẩm Typography được lựa chọn và trưng bày tại triển lãm là những tác phẩm đoạt giải tại cuộc thi Thiết kế Đồ họa chữ thế giới năm 2014 trên nhiều loại hình truyền thông khác nhau: như ấn phẩm, bao bì cho đến mẫu logo và tiêu đề sách báo, phim ảnh.

Triển lãm mở cửa tự do từ ngày 21 đến hết ngày 23/11.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 1

Một tác phẩm Typography về thịt nướng với những dòng chữ làm từ nước sốt.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 2

Chữ kết từ hoa

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 3

Chữ ghép từ Lego

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 4

Tác phẩm Typography về cuộc sống và cái chết, với những vệt sơn chảy dài.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 5

Typography có thể được thực hiện trên nhiều chất liệu, trong đó có gỗ.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 6

Những tác phẩm mang hơi hướng của phim đen trắng từ thế kỷ trước.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 7

Một tác phẩm Typography về đám cưới

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 8

Ảnh quảng cáo về một thương hiệu đồ sửa chữa.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 9

Bộ 4 tác phẩm lấy cảm hứng từ ngôn ngữ cơ thể.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 10

Hiện nay, Typography được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 11

Một bức ảnh trong bộ ảnh về New York độc đáo kết hợp giữa hình ảnh người thật và chữ viết.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 12

Tại triển lãm, rất nhiều cuốn sách về Typography cũng được trưng bày.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 13

Triển lãm đặc biệt hướng tới những người yêu thích đồ họa chữ và chữ viết.

Chiêm ngưỡng hơn 200 tác phẩm đồ họa độc, lạ ảnh 14

Typography hiện được ứng dụng rất rộng rãi trong việc thiết kế bao bì sản phẩm.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.