'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' nhận giải Vàng Giải thưởng sách VN 2009

'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' nhận giải Vàng Giải thưởng sách VN 2009
TP - Tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (NXB Trẻ) cùng cuốn Bệnh học tim mạch (1&2- NXB Y học) được vinh danh giải vàng tại Lễ trao giải thưởng sách Việt Nam 2009, diễn ra sáng 20-12 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
'Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ' nhận giải Vàng Giải thưởng sách VN 2009 ảnh 1
Tác giả Nguyễn Nhật Ánh và Phạm Nguyễn Minh nhận giải Vàng

Các đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Lê Doãn Hợp - Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng bộ Thông tin & Truyền thông, Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông đến dự lễ trao giải.

Giải thưởng sách Việt Nam do Hội xuất bản Việt Nam tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Thông tin & Truyền thông trao thưởng cho các cuốn sách xuất bản năm trước, ngoại trừ các cuốn sách văn học, nghệ thuật là đối tượng của giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam.

Năm nay, ngoại lệ cuốn Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, truyện dài cho thiếu nhi được đề cử ở Giải thưởng 2009 của Hội Nhà văn, vẫn ẵm vàng tại Giải thưởng sách Việt Nam lần thứ năm.

Ông Nguyễn Kiểm, Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam lí giải: “Cuốn sách không chỉ là tác phẩm văn học, mà còn viết về tâm lý trẻ thơ sâu sắc, xúc động”.

Theo tổng kết của ông Kiểm, 26.000 cuốn sách xuất bản năm 2008 đủ thể loại lĩnh vực, 343 cuốn sách gửi về dự giải, hội đồng chung khảo trao giải Sách hay cho 38 cuốn sách: Một giải thưởng đặc biệt, hai Vàng, chín Bạc, 15 Đồng và 11 Khuyến khích.

Cuốn Tổng tập nghìn năm văn hiến Thăng Long (NXB Văn hóa - Thông tin) sau nhiều sóng gió nhận giải thưởng đặc biệt. Giáo sư Vũ Khiêu thay mặt 1.200 tác giả lên nhận giải thưởng cho cuốn sách 1.200 trang chia làm bốn tập được biên soạn trong tám năm.

Ngoài 38 cuốn sách đoạt Sách hay, BTC trao Sách đẹp cho 36 cuốn, trong đó ba giải Vàng: Nghệ sỹ tạo hình Việt Nam được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn hóa Nghệ thuật (NXB Mỹ thuật), Truyện cổ Grim (NXB Phương Đông), Ca dao tục ngữ bằng tranh gồm ba tập (NXB Kim Đồng), ngoài ra còn có bảy giải Bạc, mười Đồng, 11 giải khuyến khích và năm giải bìa đẹp.

Cuốn sách ảnh Xuân Thì của nhiếp ảnh gia Thái Phiên là biến cố nhỏ tại Giải thưởng Sách Việt Nam 2009: Ban đầu có khả năng đoạt giải Vàng Sách đẹp, sau đó tụt hạng khuyến khích, cuối cùng không có tên trong bất cứ giải thưởng nào.

Theo giải thích của Hội Xuất bản VN, do cơ quan chủ quản ở TPHCM nhắc nhở cuốn sách, nên vi phạm quy chế của giải thưởng.

MỚI - NÓNG