Chùa Vĩnh Nghiêm đón nhận Bằng di tích Quốc gia đặc biệt

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Nguyễn Trường
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận Di tích quốc gia đặc biệt chùa Vĩnh Nghiêm. Ảnh: Nguyễn Trường
TPO - Chùa Vĩnh Nghiêm, nơi đang lưu giữ hơn 3.000 mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương vừa đón nhận Bằng di tích quốc gia đặc biệt.

Ngày 20/3, tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt đối với quần thể di tích lịch sử, văn hóa chùa Vĩnh Nghiêm, nơi đang lưu giữ hơn 3.000 mộc bản được UNESCO công nhận là Di sản tư liệu thuộc chương trình ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc chùa Vĩnh Nghiêm thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Bắc Giang trong việc giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống. Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bắc Giang nỗ lực phấn đấu hơn nữa để di tích chùa Vĩnh Nghiêm xứng tầm với vị thế của một di sản văn hóa quốc gia đặc biệt. 

Chùa Vĩnh Nghiêm (còn có các tên gọi khác là chùa Đức La, chùa Ông La, chùa La) thuộc xã Trí Yên, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang được xây dựng từ thời Lý (thế kỷ XI). Cuối thế kỷ XIII vua Trần Nhân Tông đã cho xây dựng chùa thành trung tâm Phật giáo lớn nhất cả nước. 

Ngoài mộc bản, nơi đây hiện còn lưu giữ nhiều kinh thư, tài liệu, hồ sơ của thiền phái Trúc Lâm. Chùa được xây dựng với quy mô kiến thức bề thế, nhiều hạng mục mang tính quy chuẩn cho hệ thống chùa tháp ở miền bắc Việt Nam. 

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.