Chung kết Sao Mai Điểm hẹn khai diễn: Điểm mặt anh tài

Chung kết Sao Mai Điểm hẹn khai diễn: Điểm mặt anh tài
TP - Dàn thí sinh đêm đầu tiên của phong cách pop khá đa dạng, nhiều gương mặt sáng sân khấu, giọng hát đáng chú ý. Có tới 16 thí sinh vào chung kết toàn quốc nhưng một nửa sẽ bị loại sau 5 đêm thi.
Chung kết Sao Mai Điểm hẹn khai diễn: Điểm mặt anh tài ảnh 1
 

Việc cho nhiều ca sĩ lên sóng truyền hình quốc gia sẽ có lợi trong việc tiếp thị hình ảnh của ca sĩ, song khiến khán giả mệt mỏi. Tuy nhiên chỉ cần sau đêm thi thứ ba, sẽ có 4 thí sinh bị loại. Và hết tuần thứ năm, chỉ còn 8 thí sinh đi tiếp.

Trong ba thí sinh đoạt giải Sao Mai 2009 bảng nhạc nhẹ được đặc cách vào thẳng chung kết Sao Mai điểm hẹn (SMĐH), Lương Viết Quang (TPHCM) làm phân hóa BGK khi được Mỹ Tâm khen hết lời nhưng Hồ Hoài Anh lại phải xin lỗi Mỹ Tâm để vạch ra một loạt nhược điểm. Chất giọng, kỹ thuật có thể không hơn nhưng kinh nghiệm và phong cách trình diễn là thế mạnh của Quang.

Hoài Thu xem ra chưa thuyết phục, nhất là khi cô từng giành giải Nhất nhạc nhẹ Sao Mai 2009. Nhưng Hồ Hoài Anh vốn khắt khe với hầu hết các thí sinh, bỗng trở nên mềm mỏng trước người đẹp Hạ Long: “Không có một lời chê nào”.

Phần biểu diễn của Minh Chuyên
Phần biểu diễn của Mỹ Như . Ảnh: Văn Tài

Mỹ Như, đại diện chủ nhà Phú Yên gây ngạc nhiên khi bằng giọng lửa Tây Nguyên thể hiện Em yêu anh- một sáng tác tinh tế mang màu sắc jazz của Vũ Quang Trung.

“Tôi vô cùng hạnh phúc khi nghe một ca sĩ hát hay như bạn” là nhận xét của Mỹ Tâm dành cho Minh Chuyên. Còn Tuấn Khanh cố tỏ ra tỉnh táo: “Phần trình diễn của bạn hoàn chỉnh đến mức tôi hoài nghi không biết những lần thi sau bạn sẽ làm gì nữa đây”.

Đinh Mạnh Ninh từng đoạt một số giải thưởng, trở thành gương mặt quen thuộc với giới trẻ. Anh tận dụng lợi thế này bằng việc chọn một bài hát rất teen mình sáng tác. Do đó, phần trình diễn của Ninh thể hiện sự khéo léo nhiều hơn là nội lực của một giọng hát. Tuy nhiên Đinh Mạnh Ninh có nhỉnh hơn về nghề so với nhiều thí sinh khác.

BGK năm nay đều là gương mặt uy tín về chuyên môn, có bề dày thành tích trong hoạt động âm nhạc, và xem ra đều hoạt ngôn. Bên cạnh Hồ Hoài Anh khó tính với lối nhận xét vỗ mặt, Tuấn Khanh hay đi đường vòng, cách diễn đạt mang tính ẩn dụ, thì Mỹ Tâm tỏ ra hài hòa. Cả ba người hứa hẹn gây chú ý không kém gì phần trình diễn của thí sinh.

Tối 17-10, tại Nhà hát Sao Mai (Trung tâm giải trí và sinh thái Thuận Thảo, TP Tuy Hòa, Phú Yên), 16 thí sinh vào vòng chung kết Sao Mai - Điểm hẹn 2010 đã bước vào cuộc tranh tài đầu tiên ở dòng nhạc pop.

Được biết, giải Sao Mai - Điểm hẹn 2010 sẽ diễn ra trong 10 tuần vào các tối chủ nhật.

Kết thúc buổi diễn vào tối chủ nhật 31-10, 10 thí sinh được nhiều khán giả bình chọn nhất cùng với hai thí sinh do Hội đồng nghệ thuật chọn sẽ được vào vòng trong. Sau tuần thứ năm sẽ chỉ còn lại 8 thí sinh vào TP HCM tranh tài.

Trong bốn tuần tiếp theo sẽ có 4 thí sinh bị loại; 4 thí sinh còn lại vào chung kết tranh hai giải cao nhất của Hội đồng nghệ thuật và giải khán giả bình chọn.

MỚI - NÓNG