“Cô gái đến từ hôm qua” thành công ngoài mong đợi

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (áo ca rô) và ê kíp làm phim.
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh (áo ca rô) và ê kíp làm phim.
TP - Sau 10 ngày công chiếu, bộ phim “Cô gái đến từ hôm qua” của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng. Đây là bộ phim thứ 2 được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiếp tục nằm trong TOP phim ăn khách tại Việt Nam.

Trước đó, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” do đạo diễn Victo Vũ thực hiện vào năm 2015 đã đạt doanh thu trên 80 tỷ đồng. Là một nhà văn khá kiệm lời, với mỗi tác phẩm khi được chuyển thể thành phim, Nguyễn Nhật Ánh đều cho rằng  giữa truyện và phim là 2 hình thức chuyển tải câu chuyện khác nhau. Vì vậy, theo ông việc các nhà làm phim chọn chuyển thể kịch bản từ những tác phẩm của ông “đó là một thành công cho bản thân mình”.

Dù “làm chủ” tác phẩm của mình nhưng nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ ông không bao giờ can thiệp vào công việc của các đạo diễn, bởi “Tôi thuộc về mảnh ruộng văn chương và tôi biết mình sẽ dừng lại ở làn ranh nào”. “Nhà văn hãy làm tốt công việc của mình. Đặc biệt, không can thiệp mà hãy để cho người đạo diễn làm tốt việc của họ. Khi tác phẩm còn ở dạng truyện thì nó là của nhà văn, khi nó lên phim, nó đã trở thành đứa con của đạo diễn rồi”- ông thổ lộ.

Sau khi công chiếu, Nguyễn Nhật Ánh thừa nhận, ông rất thích bộ phim này. “Bộ phim đã chạm được vào cảm xúc của khán giả, kéo được khán giả về với sân ga tuổi thơ”: “Tuổi thơ đối với tôi là một thế giới đầy ám ảnh. Tôi luôn luôn bắt gặp mình ở những ngày thơ ấu. Đó là khoảng thời gian tôi nhận ra mình đã ở quá xa sân ga tuổi nhỏ nên tôi viết những cuốn sách để kéo chúng gần lại”, Nguyễn Nhật Ánh chia sẻ.

Chia sẻ với Tiền Phong, Nguyễn Nhật Ánh nói, đã có lúc lo lắng khi đạo diễn trẻ Phan Gia Nhật Linh cho biết “Cô gái đến từ hôm qua” sẽ được chuyển thành phim theo thể loại “Lãng mạn- hài”. “Khi nghe có chữ “hài”, tôi nghĩ rất dễ làm phim rơi vào các tình huống hài hình thể hay dung tục như một số phim Việt Nam khác. Nhưng đạo diễn đã xử lý khá thông minh. Xem phim này, không ít lần tôi phải phì cười vì những tình huống bất ngờ, duyên dáng”, ông nhớ lại.

Còn đạo diễn Phan Gia Nhật Linh thì nói: “Tôi rất vui khi anh Ánh nói thích phim này. Anh ấy rất ít nói về các tác phẩm của mình khi lên phim. Đó cũng là một áp lực cho bản thân mình và cả đoàn làm phim”. Dù là “đứa con” đẻ của mình nhưng theo đạo diễn Nhật Linh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã rất tôn trọng đoàn làm phim nên ông không hề can thiệp vào tác phẩm. “Anh ấy cứ để cho tôi tự do sáng tạo. Tôi cũng rất cám ơn anh Ánh về chuyện này”- đạo diễn Nhật Linh chia sẻ.

Khi được hỏi liệu trong tương lai, Nhật Linh có tiếp tục chuyển thể tác phẩm nào khác của Nguyễn Nhật Ánh lên phim hay không, đạo diễn trẻ  nói mình rất yêu tác phẩm “Mắt biếc” nhưng tiếc là đạo diễn Victo Vũ đã có kế hoạch làm phim với tác phẩm rồi. “Tôi còn một số câu chuyện khác cần phải kể nên có lẽ, phải một thời gian nữa tôi mới có kế hoạch quay lại với các tác phẩm của anh Ánh”- Nhật Linh cho hay.

Ngoài việc đạt doanh thu cao từ các phòng vé thì các ca khúc trong phim “Cô gái đến từ hôm qua” cũng nằm trong TOP đạt số lượng người xem cao nhất. Trong đó, ca khúc Ngồi hát đỡ buồn đã đạt gần 5 triệu lượt người xem, ca khúc Người ta nói cũng đạt trên 1 triệu lượt xem…

MỚI - NÓNG