Con trai Thành Long muốn từ bỏ nghiệp giải trí

Con trai Thành Long muốn từ bỏ nghiệp giải trí
TPO - Phòng Tổ Danh - “Long thái tử” tâm sự: “Thực ra tôi đã có ý định đó từ trước Tết. Có thể tôi sẽ chỉ ca hát, đóng phim thêm 2 năm nữa. Đến năm 26 tuổi, tôi sẽ ra đi”.
Con trai Thành Long muốn từ bỏ nghiệp giải trí ảnh 1
Phòng Tổ Danh

Cách đây 2 năm, Phòng Tổ Danh vừa xuất đầu lộ diện trong giới giải trí đã nổi như cồn. Nguyên nhân chính là do danh tiếng của Thành Long, bố anh. Các ông bầu đổ xô tới đầu tư cho anh, chẳng mẫy chốc “tiểu Thành Long” đã nổi tiếng khắp trong và ngoài Hồng Kông.

Phòng Tổ Danh nói: “Ông tôi (Phòng Đạo Long) đến năm 80 tuổi vẫn làm bếp, bố tôi tới 50 tuổi vẫn đóng phim chưởng, nhưng tôi không có đủ tự tin để ca hát đến năm 30-40 tuổi. Hơn nữa tôi thấy sống trong giới giải trí rất giả tạo”.

Khi biết có người nói xấu sau lưng, anh nổi tiếng là nhờ danh của bố, Tổ Danh thường lặng lẽ khóc, bởi mọi người đâu hiểu những cố gắng của riêng anh. Vì thế Tổ Danh muốn ra đi, hít thở một không khí trong lành hơn, và tìm cơ hội rèn luyện bản thân.

Trong tương lai Phòng Tổ Danh dự định kinh doanh sản phẩm y tế. Anh giải thích: “Như vậy không chỉ riêng tôi thu lợi nhuận, mà còn làm cho bạn bè, người thân xung quanh được lợi về sức khỏe.”

Hiện giờ, Thành Long và vợ, bà Lâm Phượng Kiều vẫn chưa biết quyết định của con trai, nhưng mọi người tin rằng họ sẽ tôn trọng quyết định đó.

Duy Thị
Theo NetEase

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.