Vốn là người đam mê sáng tạo những đồ vật, từ những suy nghĩ phải làm điều gì đó của riêng mình, năm 2000, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm đã lên ý tưởng tạo hình những linh vật bằng ni long, giấy bìa, gốm,...
Những vật liệu ông làm đều là những đồ phế liệu không tái chế được, qua đó ông cũng muốn mang đến thông điệp bảo vệ môi trường.
Thầy giáo về hưu Nguyễn Thành Tâm bên bộ sưu tập mùa Giáng sinh. Nói về ý tưởng tạo hình linh vật Giáng sinh, thầy giáo Nguyễn Thành Tâm chia sẻ: “Tình cờ, trong lần dạy Tiếng Anh về bài giảng ông già Noel, tôi muốn minh họa hình tượng ông già Noel để bài giảng của mình sinh động và giúp học trò nhớ bài".
Ông già Noel được thầy giáo 70 tuổi chế tạo từ các quả trứng. Ông Nguyễn Thành Tâm chia sẻ: “Những tác phẩm mỹ thuật làm bằng vỏ trứng, tôi muốn sẽ tác động mạnh tới giới trẻ, tại vì giởi trẻ lúc nào cũng có sự sáng tạo. Tôi tin rằng, nếu giao cho những thế hệ trẻ thì họ sẽ có nhiều sáng tạo hơn ở lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có việc làm bằng vỏ trứng, các em sẽ đầu tư và sáng tạo hơn trong tác phẩm”.
Linh vật Giáng sinh được ông chế tạo từ các quả trứng.
Đủ các loại quả trứng như trứng gà, trứng vịt, trứng cút... được ông chọn và mua về.
Công đoạn khó nhất theo ông là làm sao để vỏ quả trứng không bị bể.
Mất khoảng 1 tháng để thực hiện thành những sản phẩm thế này.
Ông già Noel và những linh vật Giáng sinh khác được ông thầy giáo về hưu "hô biến" từ vỏ quả trứng.
Mỗi năm ông đều thực hiện.
Vật liệu ông lựa chọn để tạo ra các linh vật này cũng muốn gửi thông điệp bảo vệ môi trường.
Bộ sưu tập đủ các loại linh vật Giáng sinh.
Năm nay ông già Noel đi phát quà cho các em nhỏ cũng không quên phòng dịch COVID-19 bằng tấm chắn trên mặt.