Đài Loan:

Cúng Tết thanh minh trực tuyến để phòng Covid-19

 Trước sự lây lan của dịch Covid-19, mới đây thành phố Đài Bắc đã xây dựng hệ thống Tưởng niệm điện tử để người dân có thể cúng Tết Thanh minh trực tuyến, hạn chế tụ tập đông người.
Trước sự lây lan của dịch Covid-19, mới đây thành phố Đài Bắc đã xây dựng hệ thống Tưởng niệm điện tử để người dân có thể cúng Tết Thanh minh trực tuyến, hạn chế tụ tập đông người.
TPO - Để phòng, chống sự lây lan của dịch Covid-19, Đài Loan (Trung Quốc) đã xây dựng hệ thống Tưởng niệm điện tử để người dân có thể cúng Tết Thanh minh trực tuyến.

Được biết, trước sự lây lan của dịch Covid-19, mới đây Đài Bắc đã xây dựng hệ thống Tưởng niệm điện tử để người dân có thể cúng Tết Thanh minh trực tuyến, hạn chế tụ tập đông người. Bởi trước đó, nhiều người ở đây cũng từng tổ chức cúng giỗ, tổ chức lễ Vu Lan qua internet và cho kết quả tốt.

Đồng thời, ông Từ Quốc Dũng - người đứng đầu cơ quan Nội vụ Đài Loan cũng khuyến cáo rằng, thay vì tất cả mọi người cùng tập trung đi tảo mộ vào ngày 5/4 âm lịch thì họ có thể thực hiện việc này rải rác từ thời điểm hiện tại hoặc lùi lại vào tháng 5 âm lịch, khi tình hình dịch Covid -19 khả quan hơn cũng như thời tiết đã ấm áp.

Ông Từ lấy ví dụ việc trước đây vào lễ Thanh minh, ngôi đền Đạo giáo ở thành phố Đài Nam thường có khoảng 10.000 đến 20.000 người tham gia các buổi giảng đạo. Nhưng năm nay, người đứng đầu đã yêu cầu các tín đồ không tập trung tại đền và chỉ có khoảng 20 người đứng đầu giáo phái có mặt ở đây để thực hiện các nghi lễ cần thiết; do đó mọi người có thể xem trực tiếp buổi lễ tại nhà qua internet.

"Cảm ơn các nhóm tôn giáo vì sự hợp tác của họ trong việc thúc đẩy các nghi lễ trực tuyến. Tránh tụ tập đông người là một cách tốt về phòng chống dịch bệnh….Sự kính lễ tổ tiên phải được xuất phát từ tâm", người đứng đầu cơ quan Nội vụ Đài Loan bày tỏ.

Cúng Tết thanh minh trực tuyến để phòng Covid-19 ảnh 1 Người dân chuẩn bị đồ cúng trong Lễ Thanh Minh.

Ngoài ra, việc khử trùng môi trường công cộng vào Tết thanh minh cũng được ông Từ bày tỏ sự quan tâm, trong đó nghĩa trang là không gian ngoài trời nên ông cho rằng người dân nên đeo khẩu trang khi đi tảo mộ.

Quan điểm trên của người đứng đầu cơ quan Nội vụ Đài Loan nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân mặc dù vẫn có một số ý kiến cho rằng việc cúng Tết Thanh minh trực tuyến sẽ gây khó khăn cho những người lớn tuổi vì họ không thành thạo sử dụng thiết bị điện tử.

Được biết, Tết Thanh minh Đài Loan được tổ chức vào ngày 5/4 âm lịch hàng năm, được coi là một trong những ngày lễ chính ở đây vì toàn bộ công chức sẽ được nghỉ làm vào ngày này. Trong ngày lễ, con cháu sẽ tưởng nhớ tổ tiên bằng cách đi tảo mộ, quét dọn, sửa sang lại mộ phần, đặt hoa, đồ cúng ở đó để bày tỏ lòng biết ơn với những người đã khuất.

Liên quan đến dịch Covid -19, theo Trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, tính đến 8 giờ ngày 13/3 trên thế giới có 132.936 trường hợp mắc Covid -19 và 4.952 người chết. Còn theo SCMP, tại Đài Loan, tính đến 11h23 ngày 13/3 (giờ Hong Kong – Trung Quốc) ghi nhận 49 người nhiễm và 1 người chết.

Theo Ettoday, Chinatimes
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.