Cuộc thi Tiếng hát Công nhân: Sân chơi mới triển vọng

Công nhân luôn mong muốn có những sân chơi như thế này. Ảnh: Công nhân khu Công nghiệp Vĩnh Lộc- TPHCM đang xem ca nhạc.
Công nhân luôn mong muốn có những sân chơi như thế này. Ảnh: Công nhân khu Công nghiệp Vĩnh Lộc- TPHCM đang xem ca nhạc.
TP - Ngày 27/11, BTC cuộc thi “Tiếng hát công nhân” thông báo cuộc thi hát dành cho giới công nhân tại TPHCM và các tỉnh lân cận đã chính thức trở lại sau một thời gian gián đoạn.

Những năm sau khi đất nước thống nhất, phong trào ca hát ở các đơn vị, cơ quan xí nghiệp tại TPHCM phát triển mạnh bởi những cuộc thi hát. Nhiều nhóm nhạc được hình thành và hoạt động sôi nổi. Theo thống kê, vào đầu thập niên tám mươi, tại TPHCM có trên 300 nhóm nhạc hoạt động trong các xí nghiệp, nhà máy. Đặc biệt với vai trò công nhân trong thời kỳ mới là tuyên truyền, định hướng chính trị, các nhóm công nhân đã tự biên tự diễn, sáng tác các ca khúc mang đậm hơi thở của đời sống người công nhân.

Nhiều ban nhạc công nhân, nhiều ca sỹ xuất thân từ công nhân đã nổi lên, trở thành những ca sỹ tên tuổi trong làng nhạc Việt như nhóm Hải Âu, nhóm Dây Leo Xanh, nhóm Rạng Đông với tên tuổi các ca sỹ Cẩm Vân, Lê Hành, Ngọc Bích, Ngọc Điệp… Ông Lê Hữu Tài- nguyên Trưởng phòng Quản lý thuộc Nhà văn hóa Lao Động TPHCM- Nơi xuất thân của rất nhiều ca sỹ công nhân, cho biết: “Thời điểm đó, ai có giọng hát hay đều được Công Đoàn cơ sở tạo điều kiện, khuyến khích để đi thi hát. Nhờ có phong trào này mà nhiều đơn vị đã nổi lên với những giọng ca không chuyên xuất sắc, các nhóm nhạc hay góp phần mạnh mẽ cho đời sống văn hoá văn nghệ tại các đơn vị”.

Nhiều triển vọng

Theo BTC cuộc thi “Tiếng hát công nhân”, hiện nay số lượng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất đang tăng lên nhanh chóng, kéo theo một lực lượng lớn lao động làm việc và sinh sống tại các địa phương này. Các dịch vụ nhằm gia tăng đời sống vật chất cho người lao động đang tăng lên rõ rệt, tuy nhiên các sản phẩm giải trí và xây dựng đời sống văn hóa dành cho người lao động còn hạn chế. Một sân chơi như “Tiếng hát công nhân” sẽ là góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người lao động. Qua đó, chương trình sẽ góp phần tìm ra những nhân tố mới cho làng nhạc Việt cũng như những hạt giống cho các hoạt động phong trào.

NSƯT Quốc Hưng- Đạo diễn Chương trình “Tiếng hát công nhân” cho biết: “Tuy hiện nay rất nhiều chương trình thi hát nhưng chưa có cuộc thi dành cho người công nhân. Chúng tôi mong muốn qua chương trình mang tính đặc thù này, người công nhân sẽ có thêm một sân chơi mới, có thêm nhiều giọng hát hay góp phần làm phong phú thêm đời sống âm nhạc trong nước nói chung và giới công nhân nói riêng”.

Chương trình “Tiếng hát công nhân” sẽ được tổ chức tuyển chọn theo 2 hình thức: Thứ nhất, BTC sẽ lắp đặt các màn hình hát karaoke tại các khu giải trí đông công nhân để cho mọi người biểu diễn cạnh tranh trực tiếp. Thông qua đó, BTC sẽ tìm ra những giọng hát hay, đạt tiêu chuẩn dự thi; thứ 2, các thí sinh có thể gửi bản ghi giọng hát để các giám khảo lựa chọn. Những giọng hát hay sẽ được giới thiệu online qua trang nghe nhạc Nhaccuatui để nhiều người cùng nghe, cùng bình chọn và chia sẻ.

Ông Nguyễn Thành Trung, Trưởng BTC hy vọng cuộc thi “Tiếng hát công nhân” sẽ tạo nên một sân chơi giải trí hấp dẫn cho người lao động. “Chúng tôi cũng sẽ triển khai chương trình tới tận các nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp tập trung đông đảo công nhân lao động để vận động các thí sinh tham gia”- ông Trung chia sẻ.  Theo ông Nhan Thế Luân- Giám đốc trang nghe nhạc trực tuyến Nhaccuatui (hiện trang nghe nhạc này thu hút trên 3 triệu lượt truy cập và cũng có hàng ngàn khán giả upload nhạc lên trang), trong đó có rất nhiều người là công nhân.

Ban tổ chức cho hay cuộc thi “Tiếng hát công nhân” năm nay sẽ tổ chức thi tại TPHCM và một số tỉnh lân cận. Dự kiến trong những năm sau, cuộc thi sẽ mở rộng ra toàn quốc để cho các đối tượng công nhân khắp mọi miền đều có cơ hội tham gia.

NSƯT Quốc Hưng- Đạo diễn Chương trình “Tiếng hát công nhân” cho biết: “Tuy hiện nay rất nhiều chương trình thi hát nhưng chưa có cuộc thi dành cho người công nhân. Chúng tôi mong muốn qua chương trình mang tính đặc thù này, người công nhân sẽ có thêm một sân chơi mới, có thêm nhiều giọng hát hay góp phần làm phong phú thêm đời sống âm nhạc trong nước nói chung và giới công nhân nói riêng”.

Cuộc thi “Tiếng hát công nhân” sẽ tổ chức sơ tuyển từ 9/12 đến ngày  15/12 tại các khu công nghiệp thuộc TPHCM và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Thí sinh có thể đăng ký qua website chính thức của Chương trình (www.tienghatcongnhan.com), điền đầy đủ thông tin, kèm 01 ảnh gửi về địa chỉ email: tienghatcongnhan.info@gmail.com, kèm theo 01 file ghi âm giọng hát của thí sinh được thu theo thể loại acapella (không nhạc).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.