Cựu lính pháo binh và ‘Nẻo đường sau mặt trận’

Ảnh: Trọng Hải
Ảnh: Trọng Hải
Sáng 30/10, tại Trung tâm thông tin thư viện Trường Đại học Văn hoá Hà Nội, đã diễn ra lễ ra mắt tập truyện ngắn và ký "Nẻo đường sau mặt trận" của PGS. TS Dương Văn Sáu, Trưởng khoa Văn hoá Du lịch, nguyên là thượng uý chỉ huy pháo binh.

Tập sách 224 trang do Nhà xuất bản Quân đội nhân dân xuất bản. Sách gồm 2 phần, phần I giới thiệu về thời niên thiếu, cơ duyên tham gia quân đội và quá trình học tập rèn luyện ở Trường Sĩ quan pháo binh; phần II gồm một số truyện ngắn viết trong đời quân ngũ.

PGS. TS Dương Văn Sáu, nguyên là thượng uý , Đại đội trưởng chỉ huy pháo binh, Đại đội 2, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 40 pháo binh, Quân đoàn 3. Sau năm 1990, ông xin ra quân và tiếp tục thi vào đại học. Đây cũng là tập sách thứ 2 sau tập thơ "Những câu thơ màu áo lính" của tác giả viết về cuộc đời quân ngũ.

Cựu lính pháo binh và ‘Nẻo đường sau mặt trận’ ảnh 1 "Nẻo đường sau mặt trận" là đứa con tinh thần tâm huyết của cựu quân nhân Dương Văn Sáu hướng tới ngày kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019).
MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.