Đa hiện tượng Uyên Linh

Đa hiện tượng Uyên Linh
TP - Từ một người đi thi hát, Uyên Linh trở thành cái tên của một số hiện tượng thuộc các lĩnh vực: âm nhạc, truyền thông, văn hóa…

> UYÊN LINH là Việt Nam Idol 2010

 Uyên Linh về thăm trường cũ
Uyên Linh về thăm trường cũ.

Sau khi tẹo nữa rớt Idol vì bị khán giả bỏ quên, chỉ trong vòng một tháng, Uyên Linh vụt sáng bừng như một ngôi sao trên bầu trời… truyền thông. Cô được nhiều người dành sẵn cho vị trí diva, được gán cho trách nhiệm phục hưng nền âm nhạc nước nhà, cũng có thể là người cứu rỗi, vì một số người bỗng quay về với nhạc Việt sau khi nghe Uyên Linh hát. Tài năng nổi bật của Uyên Linh được các làn sóng truyền thông lan truyền và khuếch đại lên bội phần.

Nhưng trước hết cô là một cô gái bé nhỏ biết hát, mặc dù tự nhận là không có giọng bẩm sinh đẹp. Sài Gòn đã sinh ra Uyên Linh, nhưng giọng hát của cô lại được mài giũa tại Hà Nội.

Khóa học thanh nhạc duy nhất của Uyên Linh là 10 buổi luyện thanh với NSƯT Bích Việt trong quá trình thi Sao Mai 2009. Để có được một chân dung âm nhạc như hôm nay, cô đã tự rèn luyện rất nhiều trong việc ca hát.

rao đổi với Tiền Phong, Uyên Linh nhờ đính chính các thông tin trên một diễn đàn mạng. Uyên Linh xác nhận vẫn đang trong tình trạng “thất nghiệp hoàn toàn”, chưa thi tuyển vào cơ quan nào. Và cô thi ĐH khối D không hề được tới 27 điểm (nhưng số điểm cụ thể không được tiết lộ). Uyên Linh đoạt duy nhất một HCV cá nhân môn cờ nhanh khi đang học lớp 12, nhưng cô cũng từng đoạt vô số huy chương đồng đội về cờ vua, do… học chung lớp với kỳ thủ đẳng cấp quốc tế Nguyễn Quỳnh Anh.

Có được màu giọng (âm sắc) để nhận ra được ngay không phải việc đơn giản đối với phần đông ca sĩ. Chưa kể sở hữu một màu sắc âm nhạc (phong cách) riêng là chuyện còn dài sau đó. Vậy nhưng Uyên Linh đã có được cả hai điều này.

Uyên Linh có thể khiến người nghe sống cùng bài hát qua khả năng truyền cảm và “phiêu linh” đáng nể. Việc không qua trường lớp cho đến nay không hề cản trở cô trên con đường ca hát. Trái lại, nếu qua lò Nhạc viện, cô sẽ rất dễ nhiễm chất opera đã trở nên phổ thông, mà không có thời gian theo đuổi jazz để thành hàng độc.

Không rõ đã có ca sĩ hát tiếng Việt nào dám phiêu cả lời và nhạc theo kiểu jazz Mỹ như Uyên Linh đã làm với Sao chẳng về với em? Cũng chỉ số ít những ca sĩ nhạc jazz thuần thành của Mỹ mới dám làm điều này, tất nhiên là với tiếng Mỹ. Việc hát lại thành công Take me to the river, tiếp tục chứng tỏ Uyên Linh đã ngấm khá đẫm văn hóa jazz, blues và cả R&B của Mỹ.

Từ việc Uyên Linh ít nhiều thành thạo ngôn ngữ âm nhạc Mỹ, người ta bắt đầu nói đến khả năng cô có thể vượt qua biên giới âm nhạc trong nước. Cũng có thể, có điều là cô vượt được bao xa, bao lâu và có đem được chất Việt ra thế giới hay không.

Uyên Linh tưởng chừng như chìm lấp tại chung kết miền Bắc giải Sao Mai 2009. Hồi đó giọng cô chưa khỏe bằng ai, chưa hay bằng ai, còn dòng nhạc cô lựa chọn lại là sở trường của các ca sĩ miền Bắc (Uyên Linh hát Dệt tầm gaiĐá trông chồng).

Việt Nam Idol đã cho cô cơ hội để quảng bá chân dung của chính mình. Cô tâm sự: “Linh đã thi rất nhiều cuộc thi lớn, nhỏ, có lúc tưởng chừng đã chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng bên cạnh Linh vẫn luôn có những người bạn không ngừng động viên và ủng hộ, nên Linh mới đủ dũng cảm để đến với Việt Nam Idol. Và càng vào sâu, áp lực làm việc càng cao. Có lẽ vì vậy mà Linh tiến bộ nhanh hơn bình thường”.

Ảnh: Ân Nguyễn
Ảnh: Ân Nguyễn.

Nếu ai từng tham dự một số buổi diễn của Uyên Linh tại Chillout- một quán cà phê nhỏ ở Hà Nội, sẽ thấy Linh tiến bộ nhanh một cách… bình thường. Đó là vào thời điểm cô vừa tốt nghiệp ĐH và sắp sửa đến với Việt Nam Idol, cô đã có thể hát một cách đầy say mê, ngẫu hứng, đã cuốn hút được khán giả, chỉ có điều chưa đông đảo như bây giờ.

Sự thành công và phủ sóng nhanh chóng của Uyên Linh trước hết do đẳng cấp mà cô đã vươn tới trong âm nhạc. Việc một người chỉ qua một chương trình thi hát truyền hình đã ít nhiều dành được cái gọi là vinh quang của nghề nghiệp chắc sẽ khiến không ít ca sĩ chuyên nghiệp phải giật mình. Và rất có thể Uyên Linh sẽ trở thành chất kích thích khiến ca sĩ trong nước phải khẩn trương nâng cấp chuyên môn.

Một nguyên nhân khiến Uyên Linh được lòng khán giả: cô vừa bước ra từ khán giả. Cô sinh ra trong gia đình bố mẹ đều theo nghề giáo, và được nuôi dạy như số đông những người cùng thế hệ. Có thể một phần vì thế mà cô biết cách giao tiếp thật tự nhiên với khán giả.

Chắc hẳn khả năng này không phải do học Ngoại giao mà có. Mà phải hiểu rằng, Uyên Linh đã chọn một ngành học phù hợp với kỹ năng sẵn có của mình.

Cô có cách để kết nối ngành ngoại giao với sự nghiệp hiện nay: “Ca sĩ là người ngoại giao bằng tiếng hát của mình. Chính sách ngoại giao có cả đường lối đối nội lẫn đối ngoại, nên Linh nghĩ khi mình hát phải thể hiện được những cảm xúc bên trong của mình và đến gần được với cảm xúc của người nghe”.

Trong một cuộc giao lưu trực tuyến gần đây trên mạng Megafun, Uyên Linh đáp lời một khán giả: “Chào người bạn Đà Nẵng, Linh mong ước sẽ có dịp được đến thăm Đà Nẵng xinh đẹp (người yêu đầu tiên của Linh cũng người Đà Nẵng đấy haha).

Xin trả lời bạn là Linh sẽ theo đuổi dòng nhạc “say rượu” mà Linh yêu thích (cười). Khi say rượu, một là mình lên giường ngủ hai là mình sẽ rất phá phách, và xét trong một giới hạn nào đó thì hai trạng thái trên rất dễ chịu.”

Có lẽ ít ca sĩ nào ngay khi nói chuyện cũng có phong cách riêng như trên. Không phải ngôi sao nào cũng có khả năng biến khán giả thành bạn bè, nhưng Linh đang làm như vậy. Cô gọi khoảng 10 vạn người hâm mộ mình qua mạng là bạn. Và buổi tối, mỗi khi có thể, vẫn vào tám với họ trên Facebook.

Biết cách nói chuyện với đám đông, không chỉ bằng âm nhạc, vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên nếu talk-show truyền hình của Uyên Linh nếu có sau này sẽ lại thành… hiện tượng.

Còn hiện nay, có thể chưa đến mức hiện tượng âm nhạc, nhưng chắc chắn Uyên Linh đã trở thành một hiện tượng truyền thông, ngấp nghé hiện tượng văn hóa. Trang dành cho người hâm mộ Uyên Linh trên Facebook mỗi ngày tăng hàng vạn thành viên.

Cũng vẫn hàng vạn người thường xuyên túc trực trên đó chỉ để chờ thần tượng ghé qua cho vài lời bình luận. Uyên Linh còn góp phần không nhỏ thay đổi thói quen của hàng vạn và có thể hàng triệu người. Không chỉ ở việc cô khiến họ lần đầu bấm phím bầu chọn cho ca sĩ mà rộng ra là “dám” thể hiện và bảo vệ cái tôi thẩm mỹ của bản thân.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG