Đà Lạt: Lần đầu tiên Hội hoa xuân mở cửa ban đêm

Hội ho xuân 2021 được tổ chức tại Vườn hoa Đà Lạt
Hội ho xuân 2021 được tổ chức tại Vườn hoa Đà Lạt
TPO - Là nơi trồng hoa nổi tiếng nhất nước, mỗi khi Tết đến xuân về, TP.Đà Lạt đều tổ chức Hội hoa xuân để “khoe” những loài kỳ hoa dị thảo của miền đất cao nguyên. Đây là năm đầu tiên hội hoa xuân Đà Lạt mở cửa đến 19 giờ hàng ngày để phục vụ khách tham quan.

Sáng 11/2, bà Trần Thị Vũ Loan, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Lạt cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên số lượng các đơn vị tham gia triển lãm ở Hội hoa xuân Đà Lạt dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu giảm hơn so với Hội hoa xuân các năm trước. Tuy nhiên, chất lượng hoa vẫn đảm bảo để phục vụ nhu cầu thưởng lãm của du khách và người dân địa phương. Hàng ngàn chậu hoa, bon sai, cây cảnh… đặc sắc được bổ sung vào các không gian hoa vốn đã rất phong phú.

Đà Lạt: Lần đầu tiên Hội hoa xuân mở cửa ban đêm ảnh 1 Một góc triển lãm Hội hoa xuân.

Theo ông Phạm Văn Tuyên, Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Đô thị Đà Lạt, Hội hoa xuân năm nay được tổ chức tại Vườn hoa Đà Lạt. Công ty đã chủ động đầu tư; đồng thời vận động hàng chục cá nhân, đơn vị đưa hàng ngàn tác phẩm hoa lan, bon sai, cây cảnh, non bộ, tiểu cảnh… tham gia trưng bày, triển lãm tại Hội hoa xuân, trong đó có trên 200 tác phẩm dự thi.

Đà Lạt: Lần đầu tiên Hội hoa xuân mở cửa ban đêm ảnh 2 Một giò lan cực lớn được chấm giải nhất.

Hội hoa xuân có gần 90 chủng loại hoa, nổi bật là địa lan, phong lan, vũ nữ, lan hài, Mokara, Mitonhia, hồ điệp, Catlaya, Denro…, trong đó nhiều loại riêng có tại Đà Lạt. Mỗi chủng loại hoa đặc trưng này được chọn làm tâm điểm, tạo thành những điểm nhấn theo từng chủ đề riêng biệt.

Đà Lạt: Lần đầu tiên Hội hoa xuân mở cửa ban đêm ảnh 3 Một tác phẩm đạt giải cao.

Theo Theo Hội Sinh vật cảnh TP. Đà Lạt, Hội hoa xuân là nơi trưng bày giới thiệu những tác phẩm nghệ thuật mới lạ, đặc sắc mà các nghệ nhân đã dày công sưu tầm, nhân giống, chăm sóc, tạo dáng thế…, hy vọng sẽ khiến khách tham quan hài lòng, mãn nhãn.

Đà Lạt: Lần đầu tiên Hội hoa xuân mở cửa ban đêm ảnh 4

Ngoài 50 ngàn chậu hoa được trưng bày thường xuyên, tại Hội hoa xuân này, Vườn hoa TP.Đà Lạt tăng cường thêm hàng vạn chậu hoa ngắn ngày và hoa thương phẩm để trang trí các, tiểu cảnh đẹp mắt, ấn tượng như Trâu vàng, Suối hoa, Thác bạc, Xuân tình yêu, Vườn cổ thụ, Chào xuân Tân Sửu, Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành...

Đà Lạt: Lần đầu tiên Hội hoa xuân mở cửa ban đêm ảnh 5 Tiểu cảnh Trâu vàng.

Ban tổ chức đã tiến hành chấm điểm, chuẩn bị trao hàng chục giải nhất nhì, ba và khuyến khích cho các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc thuộc lĩnh vực hoa, cây cảnh…

Đà Lạt: Lần đầu tiên Hội hoa xuân mở cửa ban đêm ảnh 6 Tác phẩm đoạt giải được chăm sóc công phu trong nhiều năm.

Hội hoa xuân Đà Lạt 2021 sẽ kéo dài đến ngày 22/2, nhằm ngày 11 tháng Giêng âm lịch. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên Ban tổ chức quyết định kéo dài thời quan hàng ngày tại Hội hoa xuân đến 19 giờ đêm. Du khách có cơ hội thưởng ngoạn vẻ đẹp lung linh của hoa vào ban đêm nhờ hiệu ứng của ánh sáng nghệ thuật. 

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.