Đại hội Điện ảnh khóa 8: Bầu bán vui cả làng

Nghệ sỹ về dự Đại hội Điện ảnh khóa 8. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
Nghệ sỹ về dự Đại hội Điện ảnh khóa 8. Ảnh: Nguyễn Đình Toán.
TP - Nghệ sỹ điện ảnh lại hẹn gặp tại Cung Văn hóa Hữu nghị cho kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc nhiệm kỳ 8 ngày đầu tiên 13/7, chọn được 12 thành viên Ban chấp hành không quá khó khăn.

Vẫn nhiều người cũ

Suốt sáng 13/7, chốc chốc lại thấy một đoàn nghệ sỹ kéo nhau ra cà phê trong khuôn viên Cung “tán” chuyện. Họ chẳng để vào đầu những phần báo cáo khô cứng, ngay cả tham luận cũng được đón nhận hờ hững. Không khí này đặc trưng cho nền điện ảnh nước nhà bấy lâu, có phần đúng với tâm lý nghệ sỹ.

Không khí nóng dần khi đến phần chốt danh sách nhân sự bầu vào Ban chấp hành (BCH) khóa 8. Mong muốn bầu lấy 15 thành viên như BCH cũ, đoàn chủ tịch lấy ý kiến đề cử, ứng cử để chốt con số 23. Sôi nổi, căng thẳng và dân chủ. Phải tới 12h25, Chủ tịch Hội Điện ảnh mới thông báo chốt danh sách 27 đại biểu cho cuộc bỏ phiếu
buổi chiều.

Nhùng nhằng mãi giữa buổi chiều mới in xong phiếu. Có 425 phiếu phát ra, thu về kém hai phiếu. Ban kiểm phiếu thông báo 13 người đạt số phiếu quá bán, trúng cử BCH. Xin ý kiến đại hội bầu cho đủ hay dừng lại? Đa số nhất trí chỉ 13, dù đó không phải là con số đẹp. Ít phút sau lại có thông báo, chỉ 12 người đạt quá bán, đại hội không hào hứng bầu thêm gì hết.

Ngoài các thành viên của BCH cũ, danh sách mới cũng đưa vào một số gương mặt mới, nhưng kết quả cho thấy không có sự thay đổi nào đột phá. Ông Đặng Xuân Hải vẫn đạt phiếu cao nhất, lần lượt đến các thành viên BCH cũ như: Dương Cẩm Thúy, Nguyễn Thị Hồng Ngát, Mai Quyền Linh, Nguyễn Thanh Vân, Bùi Thạc Chuyên, Đinh Trọng Tuấn, Phạm Minh Trí, Trịnh Lê Văn. Kỳ này thêm được vài người mới: Lê Hồng Chương, Phạm Thị Tuyết, Đỗ Lệnh Hùng Tú.

Trong lúc giải lao, hỏi NSND Thế Anh còn quan tâm tới đại hội với bầu cử không. “Quan tâm chứ”, ông nói. Ông có vẻ phấn chấn với nhiều người mới trong danh sách bầu cử, nhưng nói thêm kết quả bầu bán “nguyễn y vân thì cũng buồn”. “Tôi muốn đảo chữ đổi mới lên trước đoàn kết trong khẩu hiệu tại đại hội. Những người tổ chức quả thực trì trệ, vì từ đại hội trước đến nay quà tặng đại biểu vẫn cái cặp đựng tài liệu ấy”, Thế Anh nói.

Thế là vui rồi?

Nhiều nghệ sỹ ngại họp hành, đại hội sao ông chăm đến thế? Thế Anh cười bảo, giờ mà không đi nữa là sắp chết đấy. Vẫn phong cách tếu táo, ông nói phải vượt lên chính mình, không ngừng suy nghĩ để đỡ bị alzheimer. Ông khoe giờ vẫn học tiếng Anh đều, phải chăm chỉ lao động trí óc.

Đưa mắt khắp khán phòng, giới sáng tác và nghệ sỹ trẻ quả hiếm hoi. Hai người trẻ hiếm hoi của BCH là Bùi Thạc Chuyên và Quyền Linh. Những người khác có đưa vào BCH chắc gì họ đã chịu. “Tôi nghĩ làm việc cho hội điện ảnh không thể coi như việc làm thêm, phải chuyên nghiệp, có thời gian và toàn tâm toàn ý”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng nói.

Cánh báo chí nói với nhau hội ít làm được gì, nhưng có vẻ nghệ sỹ không lấy điều đó làm phật ý. Được đề cử BCH nhưng không đủ số phiếu, NSƯT Minh Châu vẫn tươi. “BCH không cần quá nhiều người. Những người cũ làm tốt, tôi ủng hộ họ. Nhiều người nói hội không làm được gì nhưng lực bất tòng tâm, có bột mới gột nên hồ. Nếu có nhiều tiền hơn, họ có thể tạo ra được nhiều dự án tốt hơn”, chị nói. Mấy trại sáng tác, một vài sinh hoạt cho hội viên cũng đủ khiến nghệ sỹ thấy đủ.

Một số nghệ sỹ trẻ cũng cho rằng, BCH hội tác động tích cực đến sự phát triển điện ảnh thời gian qua. Tuy nhiên, muốn tạo được uy tín hơn cho giải Cánh diều của Hội vẫn cần mạnh thường quân tốt, kinh phí lớn hơn. “Nói thế thôi, không có hội mà xem, hỗn loạn vô cùng. Nghệ sỹ trẻ không tham gia đại hội vì mải kiếm sống, người ta không thấy cái lợi trước mắt. Đó cũng là cái dở của nghệ sỹ ở ta. Thực ra tôi đến đây cũng có thể gặp được nhiều nhà sản xuất bàn công việc, hoặc trao đổi hợp tác làm phim ảnh với đồng nghiệp. Hội muốn thu hút người trẻ thì không chỉ toàn tri ân hoặc làm công tác hành chính”, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng nói.

Ngập trong thơ nhạc

Trong lúc chờ kết quả bầu cử, nhiều đại biểu được mời lên diễn đàn tham luận, bèn thay bằng đọc thơ khiến nhiều người tưởng mình đang ở đại hội nhà văn. Như Hoàng Nhuận Cầm không bỏ thói quen đọc thơ thay lời kết. Bà Hồng Ngát cũng xung phong phát hành bài thơ mới làm. Hội trường còn được nghe thêm vài ca khúc Thuyền và biển, Hà Nội niềm tin và hy vọng do một nghệ sỹ hơn 70 tuổi hát mộc, thêm một làn điệu quan họ khác trước khi kết thúc ngày làm việc đầu tiên.

Sáng 14/7, BCH nhiệm kỳ 8 ra mắt, công bố các chức danh lãnh đạo Hội, tiếp tục thảo luận chuyên môn.

MỚI - NÓNG