'Đại sứ thiết kế Italia' tới Việt Nam

“Đại sứ của thiết kế Italia” Barbara Trebitsch ( giữa) và Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni tại cuộc họp báo chiều 1/3. (Ảnh: L.A).
“Đại sứ của thiết kế Italia” Barbara Trebitsch ( giữa) và Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni tại cuộc họp báo chiều 1/3. (Ảnh: L.A).
TPO - Ngày 1/3, bà Barbara Trebitsch, người được phong chức danh “ Đại sứ của Thiết kế Italia tại Việt Nam” đã có mặt tại Hà Nội để chuẩn bị cho sự kiện đầu tiên tại Việt Nam “ Ngày thiết kế của Italia” diễn ra từ 2/3 đến 3/3 tại Hà Nội.

“Ngày thiết kế  Italia”  là một sáng kiến của Bộ Ngoại giao Italia, lần đầu tiên được tổ chức tại nhiều nước trên thế giới. Hà Nội được lựa chọn là một trong các thành phố trên thế giới có “đại sứ của thiết kế Italia”. Cùng với Hà Nội còn có Washington, New York, Matxcova, Tokyo… cũng được lựa chọn tổ chức sự kiện này và có đại sứ thiết kế Italia.

Tại Việt Nam, “Triển lãm 50+”  và tọa đàm giữa đại sứ của thiết kế Italia với các nhà thiết kế (NTK) thời trang hàng đầu Việt Nam như NTK Minh Hạnh, Hoàng Hải, Việt Hùng… diễn ra ngày 2/3 tại Ngôi nhà Ý, 14 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội.  

“Đại sứ của thiết kế Italia” Barbara Trebitsch cho rằng, đây là cơ hội gặp gỡ và tìm kiếm sự hợp tác lâu dài cho hai nền thời trang Ý- Việt. Còn Đại sứ Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni cho rằng, ngành thiết kế thời trang Italia rất phát triển và đóng góp đáng kể vào GDP của Italia. Bà hy vọng rằng, sự kiện này sẽ là một động lực cho ngành thiết kế thời trang Việt Nam phát triển.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.