Đắk Lắk chi gần 13 tỷ đồng giữ hồn chiêng

TPO - Trải qua bao năm tháng, cồng chiêng trở thành nét văn hóa đặc trưng, hấp dẫn của vùng đất Tây Nguyên. Đắk Lắk chi gần 13 tỷ đồng trong 5 năm qua để làm công tác bảo tồn...
Đắk Lắk chi gần 13 tỷ đồng giữ hồn chiêng ảnh 1 Đội chiêng buôn Kô Siêr, thành phố Buôn Ma Thuột
Ngày 27/10, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm “Bản tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020”.

Việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của kinh tế, xã hội và tín ngưỡng. Thời xưa, có chiếc chiêng trị giá 2 con voi hay hàng chục con trâu. Nhà nào có nhiều chiêng, chiêng quý là nhà có quyền lực, giàu có của buôn làng. Đã có thời gian, nạn mua bán cồng chiêng làm vơi đi rất nhiều số lượng cồng chiêng trong các gia đình. Thanh niên đồng bào Tây Nguyên không còn mặn mà với cồng chiêng. Cồng chiêng đã trở thành chuyện của người già, đang mai một dần. Các nghệ nhân nắm giữ những giá trị nghệ thuật cồng chiêng cũng đã mất hoặc còn ít, khó có thể khôi phục đời sống cồng chiêng như trước đây, nhưng gìn giữ và bảo tồn loại hình di sản này là một việc làm rất cần thiết.

Đắk Lắk chi gần 13 tỷ đồng giữ hồn chiêng ảnh 2 Nghệ nhân Y Kpă (đứng) dạy thanh niên Gia Rai đánh cồng chiêng
 Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về “Bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016-2020”, tỉnh Đắk Lắk có nhiều nỗ lực và đạt kết quả: Tổ chức 12 lớp truyền dạy cồng chiêng cho 479 học viên thanh, thiếu niên người dân tộc thiểu số; cấp 26 bộ chiêng các loại và 358 bộ trang phục truyền thống cho các đội chiêng có nhiều thành tích tiêu biêu ở thôn, buôn đồng bào Êđê, Gia Rai, M’nông; Phục dựng 5 nghi lễ và tổ chức 131 nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với diễn tấu cồng chiêng của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên.

Giai đoạn 2016 -2020, tỉnh Đắk Lắk có 24 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” về thành tích xuất sắc trong bảo tồn di sản văn hóa dân tộc; tổ chức và tham gia thực hiện thành công 2 cuộc liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai. Trong 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk đầu tư hơn 12,7 tỷ đồng cho công tác bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Đắk Lắk chi gần 13 tỷ đồng giữ hồn chiêng ảnh 3 Đại diện lãnh đạo tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân
Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 7 tập thể và 6 cá nhân; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác bảo tồn phát huy văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, gai đoạn 2016 -2020.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.