Đắk Lắk triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp'

Đắk Lắk triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp'
TPO - Ngày 24/9, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (tại Phủ Chủ tịch) phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh – cuộc đời và sự nghiệp” tại bảo tàng Đắk Lắk.
Triển lãm gồm 6 chủ đề thể hiện trên 268 hình ảnh, tư liệu, bài viết quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Bác, nhằm phục vụ nhân dân, các dân tộc Tây Nguyên nói chung, tỉnh Đắk Lắk nói riêng; du khách trong và ngoài nước khi đến tham quan bảo tàng Đắk Lắk.

Triển lãm chuyên đề “Hồ Chí Minh-cuộc đời và sự nghiệp” là một hoạt động trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và lịch sử quan trọng trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thông qua triển lãm, đồng bào dân tộc Tây Nguyên hiểu thêm về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đắk Lắk triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp' ảnh 1
Đắk Lắk triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp' ảnh 2
Đắk Lắk triển lãm chuyên đề 'Hồ Chí Minh - cuộc đời và sự nghiệp' ảnh 3

Triển lãm góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tình yêu quê hương, đất nước, đoàn kết phấn đấu xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh.

Triễn lãm diễn ra đến giữa tháng 12/2020.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.