Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012

Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012
TPO- Cô gái đến từ Đồng bằng sông Cửu Long Đặng Thu Thảo (21 tuổi) đã giành vương miện Hoa hậu  trong đêm chung kết Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng tối 25-8.

>> Diễn biến Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Tú Anh. Đỗ Hoàng Anh giành ngôi Á hậu 2.

>>Giao lưu trực tuyến với Hoa hậu và các Á hậu Việt Nam 2012

Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 1

Kết quả cuối cùng, Hoa hậu Việt Nam 2012 là thí sinh Đặng Thu Thảo. Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Dương Tú Anh. Đỗ Hoàng Anh giành ngôi Á hậu 2.Ảnh: Công Khanh

Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thị Ngọc Hân trao vương miện cho Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo
Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thị Ngọc Hân trao vương miện cho Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo. Ảnh: Công Khanh
Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 3

Đặng Thu Thảo năm nay 21 tuổi, cao 1,73 m, nặng 49 kg, số đo ba vòng 83-60-90. Cô giành danh hiệu Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2012. Cô đang theo học ngành Tài chính Ngân hàng tại Đại học Tây Đô, Cần Thơ.

Á hậu 1 Dương Tú Anh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu 2 Đô Hoàng Anh
Á hậu 1 Dương Tú Anh, Hoa hậu Đặng Thu Thảo, Á hậu 2 Đỗ Hoàng Anh. Ảnh: Công Khanh

Sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, không dư dả về vật chất, Thu Thảo đã sớm ý thức mình phải tự lập, không làm gánh nặng của cha mẹ.

>> Giây phút đăng quang của Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Đặng Thu Thảo trong giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012.
Đặng Thu Thảo trong giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012.. Ảnh: Công Khanh

Trong cuộc họp báo ngay sau đêm đăng quang, tân hoa hậu kể về hành trình từ Bạc Liêu lên Cần Thơ của mình.

Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 6
Top 5 hoa hậu Việt Nam 2012: Phan Thị Mơ, Đặng Thu Thảo, Vũ Ngọc Anh, Dương Tú Anh, Đỗ Hoàng Anh. Ảnh: Công Khanh

Đỗ Hoàng Anh, Phan Thị Mơ, Dương Tú Anh, Đặng Thu Thảo, Vũ Ngọc Anh được gọi tên vào top 5 để trả lời ứng xử, trong đêm chung kết 28-5 tại Đà Nẵng.

5 gương mặt còn lại lọt vào top 10 là Xuân Trang, Ninh Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Hà, Hải Vân, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh.

Đỗ Hoàng Anh nhận được câu hỏi: "Em thấy mình đẹp nhất khi nào?". Cô trả lời: "Đó là khi ngồi bên gia đình và những người thân yêu, và được múa những điệu múa mà em yêu thích".

Đỗ Hoàng Anh trong phần thi ứng xử
Đỗ Hoàng Anh trong phần thi ứng xử. Ảnh: Công Khanh

Dương Tú Anh thể hiện niềm tự hào khi là một đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cô tâm đắc nhất với câu khẩu hiệu: "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên".

Dương Tú Anh
Dương Tú Anh. Ảnh: Công Khanh

Thí sinh Phan Thị Mơ nhận được câu hỏi: "Nếu được ra Trường Sa, em sẽ gửi tặng gì cho những chiến sĩ nơi đây?". Cô trả lời: "Em sẽ mang theo lá cờ đỏ sao vàng vì ở đâu có lá cờ đỏ sao vàng ở đó có người Việt Nam. Em cũng sẽ mang theo trái tim của người dân Việt Nam dành cho các chiến sĩ nơi đảo xa của tổ quốc".

Phan Thị Mơ
Phan Thị Mơ.

Thí sinh Vũ Ngọc Anh nhận được câu hỏi: "Nếu đứng ở bờ biển đẹp nhất của Đà Nẵng, bạn thả một thông điệp vào một cái chai để mang tới những người bạn quốc tế, bạn sẽ nhắn gì?". Cô trả lời: "Chào bạn, dù bạn ở đâu, thì chúng ta cũng cùng chung sống trên một đại dương. Hãy cùng chung tay để gìn giữ đại dương luôn trong xanh".

Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 10

Thí sinh Đặng Thu Thảo nhận được câu hỏi: "Vì sao hàng tỉ người trên thế giới lại luôn đón xem các cuộc thi Hoa hậu?". Cô trả lời: "Phụ nữ luôn có vai trò trong cuộc sống và xã hội, cuộc thi Hoa hậu diễn ra nhằm tôn vinh các nhan sắc. Mọi người không chỉ đón xem vẻ đẹp của họ mà còn cách cư xử của những người đẹp trong cuộc sống".

Đặng Thu Thảo
Đặng Thu Thảo.

Giải phụ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012
- Người đẹp tài năng: Nguyễn Thị Xuân Trang (SBD 610)
- Người đẹp biển: Đinh Hoàng Ngân (SBD 211)
- Người đẹp áo dài: Vũ Ngọc Anh (SBD 396)
- Làn da đẹp nhất: Nguyễn Thị Hà (SBD 890)
- Mái tóc đẹp nhất: Phan Thị Mơ (SBD 205)
- Gương mặt đẹp nhất: Đặng Thu Thảo (SBD 306)

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng, với sự tham dự của 40 thí sinh đến từ khắp mọi miền tổ quốc

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng, với sự tham dự của 40 thí sinh đến từ khắp mọi miền tổ quốc. Ảnh: Công Khanh

Ban giám khảo chung kết HHVN 2012: Nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam, trưởng ban), hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn, hoa hậu Bùi Bích Phương, nhà báo Đặng Phương Thảo, NSƯT Trung Hiếu, KTS - nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, Thạc sĩ Lê Diệp Linh.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 có sự góp mặt của ba Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thùy Dung và Đặng Thị Ngọc Hân cùng rất đông khán giả tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 có sự góp mặt của ba Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Thùy Dung và Đặng Thị Ngọc Hân cùng rất đông khán giả tại Cung thể thao Tiên Sơn, TP Đà Nẵng.. Ảnh: Công Khanh

Chương trình mở đầu bằng màn múa mang tinh thần lan tỏa và hội tụ với hình ảnh con Lạc cháu Hồng. Các thí sinh xuất hiện trên sân khấu trong những chiếc váy ngắn dưới nền nhạc sôi động thể hiện sự trẻ trung, tươi tắn của những vẻ đẹp Việt.

 Hai MC dẫn chương trình là Anh Tuấn và Jennifer Phạm.
Hai MC dẫn chương trình là Anh Tuấn và Jennifer Phạm.. Ảnh: Công Khanh
Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 15
Văn Mai Hương với ca khúc hit Chuyện tình nhà thơ. Ảnh: Công Khanh

Phát biểu khai mạc đêm chung kết, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng bộ Văn hóa- Thể thao- Du lịch, Trưởng ban chỉ đạo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012 nói: "Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 2012 là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia duy nhất trong năm 2012, nhằm giới thiệu, tôn vinh nét đẹp tâm hồn, trí tuệ và tài năng của thiếu nữ Việt Nam, là dịp để quảng bá văn hoá, đất nước, con người Việt Nam.

Ông cũng yêu cầu BTC và các thí sinh sau khi đoạt giải: "có chương trình cụ thể, tích cực tham gia các hoạt động văn hoá, đóng góp có hiệu quả vào công tác xã hội, xứng đáng với danh hiệu, uy tín của Cuộc thi, đáp ứng được sự trông mong của xã hội về người đại diện cho sắc đẹp của tuổi trẻ Việt Nam."

Tổng biên tập báo Tiền Phong, ông Lê Xuân Sơn phát biểu khai mạc.
Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 ông Lê Xuân Sơn phát biểu khai mạc. Ảnh: Công Khanh

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam nêu bật ý nghĩa "Vẻ đẹp hội tụ và lan tỏa" của cuộc thi hoa hậu Việt Năm 2012 khi cho rằng : "BCT hướng tới việc hội tụ vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, của thiếu nữ Việt Nam qua không gian và thời gian; từ mọi vùng miền đất nước, vẻ đẹp đã được kết tinh qua hàng nghìn năm lịch sử văn hóa dân tộc. Đồng thời mong muốn vẻ đẹp đó lan tỏa, phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống đến mọi miền đất nước và đến với bạn bè thế giới."

Ông Lê Xuân Sơn cũng chính thức tuyên bố bắt đầu đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012.

Phần thi đầu tiên của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012 là áo dài. Các thí sinh hoa hậu duyên dáng trong tà áo dài truyền thống. Sau một thời gian luyện tập, dường như các thí sinh đã trình diễn chuyên nghiệp và tự tin hơn rất nhiều.

>> Trình diễn áo dài trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012

Vũ Ngọc Anh trong phần trình diễn áo dài
Vũ Ngọc Anh trong phần trình diễn áo dài. Ảnh: Công Khanh
Đỗ Hoàng Anh, thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi, năm nay cô 18 tuổi, Hoàng Anh đến từ Hà Nội
Đỗ Hoàng Anh, thí sinh trẻ tuổi nhất tại cuộc thi, năm nay cô 18 tuổi, Hoàng Anh đến từ Hà Nội. Ảnh: Công Khanh
Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 19
Thí sinh Nguyễn Ngọc Vân Anh.
Thí sinh Nguyễn Ngọc Vân Anh. . Ảnh: Công Khanh
Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 21

Song song với màn trình diễn của các thí sinh trên sân khấu, nghệ sĩ tranh cát Trí Đức trình diễn bằng cách vẽ nhanh các bức tranh khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài, nón lá, quạt giấy cùng các loại hoa… 

Nghệ sĩ tranh cát Trí Đức trình diễn
Nghệ sĩ tranh cát Trí Đức trình diễn . Ảnh: Công Khanh

Tiếp theo là phần thi được chờ đợi với màn trình diễn áo tắm. 40 nhan sắc quyến rũ và rạng ngời trong bộ bikini màu đỏ. Họ trình diễn trên nền nhạc rap sôi động.

Phần trình diễn áo tắm trong đêm Chung kết

Thí sinh Vũ Ngọc Anh, cao 1m69, nặng 47 kg, các số đo: 77-61-87
Thí sinh Vũ Ngọc Anh, cao 1m69, nặng 47 kg, các số đo: 77-61-87. Ảnh: Công Khanh
Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 24
Thí sinh Dương Tú Anh cao 1m72, nặng 54 kg với các số đo 87-63-91.
Thí sinh Nguyễn Thị Hà
Thí sinh Nguyễn Thị Hà. Sinh năm 1988, cao 1m70, nặng 49kg số đo ba vòng 84-61-88
Ảnh: Công Khanh
Thí sinh Diệp Hồng Đào, SN 1992, Sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Cô cao 1m70, nặng 50kg, số đo ba vòng 81 - 62 -90
Thí sinh Diệp Hồng Đào, SN 1992, Sinh viên trường Đại học Cần Thơ. Cô cao 1m70, nặng 50kg, số đo ba vòng 81 - 62 -90. Ảnh: Công Khanh

Màn trình diễn dạ hội trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam sẽ được tiến hành trên 5 nền nhạc khác nhau, với chủ đề Năm châu hội tụ, với những tiết tấu và phong cách đa dạng, mang lại nhiều ngạc nhiên cho khán giả. 

Màn trình diễn trang phục dạ hội biến hóa
Màn trình diễn trang phục dạ hội biến hóa. Ảnh: Công Khanh
Đỗ Hoàng Anh

Đỗ Hoàng Anh.

Vũ Ngọc Anh
Vũ Ngọc Anh.
Nguyễn Lê Thục Châu
Nguyễn Lê Thục Châu. Ảnh: Công Khanh
Diệp Hồng Đào
Diệp Hồng Đào.
Nguyễn Thị Xuân Trang
Nguyễn Thị Xuân Trang.
Nguyễn Thị Hà
Nguyễn Thị Hà.
 

TPO

Đặng Thu Thảo đăng quang hoa hậu Việt Nam 2012 ảnh 34
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.