Danh ca mù Andrea Bocelli gây phẫn nộ khi nói thấy 'bị làm nhục' vì lệnh cách ly

Danh ca mù Andrea Bocelli gây phẫn nộ khi nói thấy 'bị làm nhục' vì lệnh cách ly
TPO - Danh ca mù Andrea Bocelli tuyên bố, lệnh cách ly của Ý khiến ông cảm thấy “bị làm nhục và xúc phạm” khi mất đi quyền tự do.

AP đưa tin, hôm 27/7, Andrea Bocelli được mời tới hội thảo tại phòng hội nghị Thượng viện Ý. Nhiều chính trị gia đảng đối lập tham gia sự kiện, bao gồm lãnh đạo đảng Lega Nord, ông Andrea Bocelli – người lên tiếng chống lại các biện pháp nghiêm ngặt của Chính phủ Ý để chống lại sự bùng phát của đại dịch COVID-19.

Tại đây, Andrea Bocelli có phát ngôn thể hiện thái độ bất mãn với lệnh cách ly do Chính phủ Ý ban hành, nhằm phòng tránh lây lan virus SARS-CoV-2. “Tôi cảm thấy bị làm nhục và xúc phạm. Tôi không thể rời khỏi nhà mặc dù tôi không phạm tội gì cả”, giọng ca 61 tuổi tuyên bố.

Danh ca mù thừa nhận, đã vi phạm lệnh cách ly vì cho rằng, ở yên trong nhà ở tuổi của ông không phải là việc làm đúng đắn hay lành mạnh.

Ông Bocelli nhấn mạnh thêm, không tin đại dịch nghiêm trọng như những gì chính quyền cảnh báo, bởi cá nhân ông chưa thấy có ai đó phải chịu sự chăm sóc đặc biệt do COVID-19.

Theo giọng ca tenor, ông nhận kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 vào ngày 10/3 và khỏi bệnh vào tháng 5. Trong thời gian đó, ông vẫn đi bơi, chỉ bị sốt nhẹ và “cảm thấy khỏe”.

Ông còn kêu gọi mọi người ngừng tuân thủ các quy tắc an toàn mùa dịch như đeo khẩu trang và giữ khoảng cách với người xung quanh. “Chúng ta hãy đọc sách, đi dạo xung quanh, làm quen và nói chuyện với nhau”, ông khuyên.

Được biết, trong thời gian giãn cách xã hội, người Ý chỉ được phép rời khỏi nhà để làm những công việc cần thiết, mua thức ăn, mua thuốc chữa bệnh hoặc dắt chó đi dạo.

Bài phát biểu của Bocelli khiến dư luận nước Ý sửng sốt vì trước đó ông được xem như là biểu tượng cho sự đoàn kết dân tộc vào thời điểm dịch diễn biến căng thẳng nhất. Theo đó, ông đã tổ chức một buổi độc diễn mang tên Music for Hope trong nhà thờ không người Duomo ở Milan (Ý) vào ngày Chủ nhật Phục sinh. Thời điểm đó, ông đang mắc COVID-19.

Danh ca mù Andrea Bocelli gây phẫn nộ khi nói thấy 'bị làm nhục' vì lệnh cách ly ảnh 1 Andrea Bocelli từng lay động cả thế giới với màn độc diễn trong nhà thờ khi đang mắc COVID-19.

“Làn sóng” giận dữ lập tức bùng nổ trên các phương tiện truyền thông xã hội ở Ý, từ các chuyên gia khoa học, người nổi tiếng và công chúng.

Nino Cartabellotta, người đứng đầu một tổ chức nghiên cứu y học ở Ý, chỉ trích cả phát ngôn của Andrea Bocelli và hội nghị mà nam danh ca tham gia. “Bộ trưởng Bộ Y tế Speranza và Tổng thống Conte đã nhiều lần khẳng định sự cần thiết của giãn cách xã hội và việc sử dụng khẩu trang. Nhưng quyền được bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đang bị đe dọa vì mục đích chính trị”, ông nói.

Massimo Galli, lãnh đạo Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Luigi Sacco ở Milan, nêu quan điểm với hãng tin ANSA rằng, hội thảo đã truyền tải một thông điệp “không đầy đủ, nguy hiểm” và “không có cơ sở khoa học”.

Trên Twitter, rapper Fedez viết: “Nếu ông không biết ai đã được chăm sóc đặc biệt và ông bị ám ảnh bởi suy nghĩ đại dịch này là khoa học viễn tưởng, tôi muốn giới thiệu cho ông một người bạn của tôi đã ghép phổi vào năm 18 tuổi vì COVID-19. Hãy giữ im lặng và sau đó ngưng tổn thương người khác, nhé?”.

Nhiều cư dân mạng khác đã đăng hình ảnh về người thân đã qua đời vì COVID-19, đề cập đến thực tế rằng họ không thể tham dự, cũng như tỏ rõ sự giận dữ trước tuyên bố cho rằng đại dịch do chính quyền phóng đại.

Luca Fusco, người đứng đầu nhóm Noi Denuceremo của những gia đình có người thân qua đời trong đại dịch, đề nghị nam danh ca nên đến những vùng như thành phố Brescia hay Bergamo – những nơi có hàng nghìn người chết vì COVID-19 - để chứng kiến sự tàn khốc của dịch bệnh.

Vào sáng 28/7 (giờ địa phương), hasgtag #BocelliVergognati (Bocelli nên xấu hổ về bản thân) lọt vào top xu hướng trên Twitter.

Cùng ngày, Thứ trưởng Y tế Ý Pierpaolo Sileri lên tiếng cho rằng, Bocelli có lẽ muốn phản ánh sự bất tiện của người dân khi bị cách ly, phải ở yên trong nhà. “Tôi sẽ không nói những lời như thế. Nhưng tôi nghĩ, ông ấy nên giải thích tại sao lại phát ngôn như vậy”, ông nói thêm.

Danh ca mù Andrea Bocelli gây phẫn nộ khi nói thấy 'bị làm nhục' vì lệnh cách ly ảnh 2 Thứ trưởng Y tế Ý Pierpaolo Sileri đâng ảnh chụp chung với danh ca mù Andrea Bocelli và bày tỏ hy vọng ông sẽ có lời giải thích thỏa đáng.

Andrea Bocelli sinh năm 1958, là ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm nổi tiếng người Ý. Bocelli đã thu âm 16 album phòng thu đơn ca trong cả nhạc pop và nhạc cổ điển, ba album tuyệt tác và chín vở opera hoàn chỉnh, với doanh số đĩa hát lên tới hơn 90 triệu bản trên toàn thế giới. Ông rất thành công với tư cách là một nghệ sĩ biểu diễn pha trộn các thể loại âm nhạc, đưa âm nhạc cổ điển đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc pop quốc tế.

Thị lực của Bocelli rất kém từ khi sinh ra. Đến năm 12 tuổi, ông bị mù hòa toàn sau một tai nạn lúc chơi bóng đá cùng bạn bè.

Năm 1998, Bocelli lọt vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới của tạp chí People. Năm 1999, ông nhận được đề cử Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Giải Grammy. Ca khúc "The Prayer" - bản song ca của ông cùng Celine Dion cho bộ phim hoạt hình Quest for Camelot đã thắng Giải Quả cầu vàng cho Ca khúc trong phim hay nhất, đồng được đề cử cho Giải Oscar ở cùng hạng mục.

Ngoài ra, ông có tên trong Sách Kỷ lục Guinness với việc phát hành album nhạc cổ điển Sacred Arias, khi đồng thời giữ ba vị trí hàng đầu trên bảng xếp hạng nhạc cổ điển Hoa Kỳ US Classical Albums.

Bocelli được phong tước Đại Sĩ quan của Huân chương Cộng hòa Ý năm 2006, sở hữu một ngôi sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood vào ngày 2/3/2010, vì những đóng góp của ông cho Nhà hát Live Theater, Los Angeles. Celine Dion đã từng ca ngợi: “Nếu Chúa có giọng hát, thì giọng của người rất gần với giọng của Andrea Bocelli”.

Theo Theo Daily Mail, The Local
MỚI - NÓNG