Danh ca Phương Dung đã từng bỏ đi tu khi gia đình ngăn cấm cưới người nước ngoài

Danh ca Phương Dung đã từng bỏ đi tu khi gia đình ngăn cấm cưới người nước ngoài
TPO - Theo danh ca Phương Dung kể, khi gia đình ngăn cấm chị cưới một người nước ngoài, chị đã phản đối bằng cách bỏ nhà đi tới sống tại một tu viện tại Bình Định với mong muốn sẽ gửi trọn cuộc đời còn lại cho nhà thờ. Nhưng vì chị không thuộc dòng Đạo nên nhà thờ không cho. Đó là lý do khiến Phương Dung đồng cảm với mối tình trắc trở của nhạc sỹ Lê Uyên Phương. 

Là giám khảo trong chương trình Người kể chuyện tình, trong tập 7 khi nghe các thí sinh thể hiện những ca khúc của nhạc sỹ Lê Uyên Phương, danh ca Phương Dung đã cô cùng xúc động. Phương Dung cho biết ngày xưa, chị đã có những đồng cảm với ca sỹ khi cuộc đời chị cũng có những giai đoạn đầy khó khăn như những gì nhạc sỹ Lê Uyên Phương đã trải qua. 

Danh ca Phương Dung đã từng bỏ đi tu khi gia đình ngăn cấm cưới người nước ngoài ảnh 1

Châu Ngọc Hiếu hoá thân thành chàng nhạc sỹ si tình với "Tình khúc cho em"

Với ca khúc Tình khúc cho em, thí sinh Châu Ngọc Hiếu đã hoá thân thành nhạc sỹ Lê Uyên Phương khi là thầy giáo dạy Triết và được cô nữ sinh Lâm Phúc Anh si mê. Là thiếu nữ xinh đẹp, giàu có nên Phúc Anh được nhiều chàng trai thầm thương trộm nhớ nhưng cô gái 16 tuổi chỉ mê mẩn tiếng đàn của người thầy giáo. Dù cách nhau 11 tuổi nhưng họ trở thành người trong mộng để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nhạc sĩ Lê Uyên Phương viết ca khúc Tình khúc cho em như món quà tỏ tình để tặng người yêu nhỏ bé. 

Danh ca Phương Dung đã từng bỏ đi tu khi gia đình ngăn cấm cưới người nước ngoài ảnh 2 Lâm Phúc Anh vào vai cô nữ sinh muốn từ giã cõi đời qua "Dạ khúc cho tình nhân"

Nhưng tình yêu của chàng nhạc sỹ si tình và cô nữ sinh trẻ đã bị gia đình ngăn cấm bởi khi đó, Lê Uyên Phương đã mắc căn bệnh hiểm nghèo. Nhưng Lâm Phúc Anh vẫn vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Ca khúc Dạ khúc cho tình nhân với những đau đớn dằn vặt của Lâm Phúc Anh đã được thí sinh Nguyễn Kiều Oanh đã tái hiện lại hình ảnh của Phúc Anh phải dùng thuốc ngủ để chứng minh mình sẽ “Chết” vì tình yêu. Khi xem Nguyễn Kiều Oanh hoá thân làm cô gái si tình muốn từ giã cõi đời, Phương Dung đã thổ lộ xúc cảm: Khi tôi muốn kết hôn với người chồng ở Pháp, gia đình tôi đã ngăn cấm. Tôi không có ý định tự tử nhưng bỏ nhà đến một nhà thờ ở Bình Định. Tôi muốn đi tu nhưng vì tôi không phải đạo dòng nên nhà thờ không cho tôi đi tu”. 

Danh ca Phương Dung đã từng bỏ đi tu khi gia đình ngăn cấm cưới người nước ngoài ảnh 3 Danh ca Phương Dung kể chị đã từng đi tu vì bị gia đình ngăn cấm

Danh ca Phương Dung cũng kể về những cảm xúc với nhạc của Lê Uyên Phương. Chị cho biết ca khúc Buồn đến bao giờ là ca khúc được Lê Uyên Phương viết cho chính ông hát nên có phần hơi khó hiểu, khó hát. Chỉ có những người đồng cảm, từng trải qua hoàn cảnh như nhạc sỹ mới có thể hiểu, có thể sẻ chia với nhạc sỹ.

Nghe "Buồn đến bao giờ"  do Bảo Đăng thể hiện

Danh ca Thái Châu đồng tình với Phương Dung bởi nhạc Lê Uyên Phương là “những nốt làm khó ca sĩ, hát đúng dấu thăng mà vẫn phải duy trì cảm xúc”. Biên tập Minh Đức nhận xét: “Đây là bài hát đầu tiên Lê Uyên Phương viết khi chưa gặp Lâm Phúc Anh, cấu trúc bài không giống thông thường, đoạn giữa phức tạp như một mê cung, ca sĩ phải hát để khán giả nghe rõ lời, hiểu, cảm nhận được bài hát. Bảo Đăng có lợi thế là hát rõ lời, nhưng không khô khan. Tôi đánh giá cao khi em vượt qua mê cung đó, giọng hát lên xuống, luồn lách, dẫn dắt khán giả đi theo hết bài hát”. 

Người Kể Chuyện Tình tập 8 sẽ là sự nối tiếp với những tình khúc của Lê Uyên Phương với những màn dự thi của 3 ca sĩ Dương Kim Ánh, Ánh Linh và Đỗ Tùng Lâm. Chương trình sẽ phát sóng lúc 21 giờ ngày thứ Năm 30/7 trên kênh THVL1.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.