Danh ca Tuấn Ngọc sẽ tái hợp với hai em gái trên sân khấu thủ đô

Nhạc sĩ Nguyễn Quang và các nghệ sĩ có mặt trong buổi giới thiệu chương trình.
Nhạc sĩ Nguyễn Quang và các nghệ sĩ có mặt trong buổi giới thiệu chương trình.
TPO - Nam danh ca Tuấn Ngọc sẽ cùng tái hợp với hai em gái Khánh Hà và Lưu Bích trong Gala Vàng son một thưở diễn ra vào ngày 24/4 tại Hà Nội. 

Sau 6 lần tổ chức, chuỗi chương trình Vàng son một thuở thực hiện đêm Gala đặc biệt nhằm vinh danh các nhạc sĩ đóng góp lớn cho nền âm nhạc Việt Nam như Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9, Ngô Thụy Miên, Anh Bằng, Vũ Thành An, Lan Phương, Vinh Sử… cùng các nhạc phẩm bất hủ của họ.

Góp mặt trong đêm nhạc tôn vinh lần này là những tên tuổi nghệ sĩ gắn bó với các nhạc sĩ: Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lưu Bích, Bảo Yến, Phi Nhung, Nguyên Vũ… cùng một số nghệ sĩ tại Hà Nội. 3 anh em danh ca Tuấn Ngọc - Khánh Hà - Lưu Bích sẽ một lần nữa cùng tái hợp trên sân khấu Thủ đô. 

Nam danh ca Tuấn Ngọc cùng em gái, ca sĩ Khánh Hà đã từng xuất hiện trong các chương trình trước đây của “Vàng son một thuở”, danh ca Tuấn Ngọc đã làm khán giả say đắm trong những tình khúc Ngô Thuỵ Miên, Khánh Hà vừa mới hút hồn khán giả trong đêm nhạc tình khúc Anh Bằng - Trần Thiện Thanh, cả hai đã “kéo” em gái Lưu Bích cùng trở về với “Vàng son một thuở” bởi những dư âm lắng đọng từ các chương trình mình đã tham gia.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Quang, đạo diễn chương trình, thì mỗi sự xuất hiện của một ca sĩ đều là những dấu ấn đặc biệt trong âm nhạc của nhạc sĩ được tôn vinh. Anh cũng cho biết thêm nếu ba của mình - nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khoẻ mạnh trở lại và được sự cho phép của bác sĩ, ông sẽ ra Hà Nội để tham gia đêm nhạc theo đúng dự định trước khi ngã bệnh.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.