Đạo diễn Lê Thanh Sơn bất ngờ khi 'Em chưa 18' giành Bông Sen Vàng

Tác giả bộ phim đạt doanh thu 175 tỷ đồng và mới thắng giải Bông sen vàng cho rằng thành công của “Em chưa 18” là tín hiệu tích cực mà anh đã chờ đợi từ rất lâu.

Tối 28/11, Em chưa 18 giành giải Bông sen vàng của hạng mục Phim truyện xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX. Ngoài ra, bộ phim còn giúp cá nhân Kaity Nguyễn thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Em chưa 18 là bộ phim mới ra rạp hồi tháng 4, đạt doanh thu 175 tỷ đồng - kỷ lục cao nhất trong lịch sử phòng vé Việt. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện về Linh Đan (Kaity Nguyễn) - cô nữ sinh trung học ban đầu gạ tình tay chơi Hoàng (Kiều Minh Tuấn) chỉ để trả thù cậu bạn trai Tony (Will 365). Song, Linh Đan dần nhận ra tình cảm thực sự mà mình dành cho Hoàng.

Khán giả Việt Nam giờ rất nhạy bén

Ngay trên sân khấu trao giải sau khi buổi lễ khép lại, đạo diễn Lê Thanh Sơn chia sẻ với: “Tôi rất bất ngờ về giải thưởng. Nhưng đây là tín hiệu mà tôi đã chờ rất lâu, thậm chí từ lúc ra trường. Đó là khi không còn ranh giới giữa phim nhà nước với phim tư nhân, hay phim nghệ thuật với phim thương mại. Tất cả cùng chỉ hướng tới phim hay để phục vụ cho khán giả Việt, văn hóa Việt”.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn bất ngờ khi 'Em chưa 18' giành Bông Sen Vàng ảnh 1

Đạo diễn Lê Thanh Sơn cầm trên tay giải Bông sen vàng hạng mục Phim truyện điện ảnh dành cho Em chưa 18.

Hồi tưởng lại quãng thời gian đầu năm, Lê Thanh Sơn cho biết ban đầu đoàn làm phim cũng khá căng thẳng bởi Em chưa 18 phải cạnh tranh với không ít bom tấn Hollywood ngoài rạp.

Nhưng sau hai tuần, ba tuần, rồi 11 tuần, bất ngờ liên tiếp xảy ra và bộ phim của anh đã lập nên kỳ tích vô tiền khoáng hậu tại phòng vé.

Lê Thanh Sơn tiết lộ: “Kịch bản của Em chưa 18 do ba người xây dựng, nhưng là lấy ý kiến từ 25 thành viên chủ chốt của cả đoàn. Đã có rất nhiều chỉnh sửa được đưa ra".

"Như buổi prom của bộ phim, bối cảnh ngôi trường quốc tế đến từ lần chỉnh sửa thứ năm. Sau khi nghiên cứu một số hình ảnh của nước ngoài, chúng tôi tự hỏi ‘tại sao mình không bán giấc mơ của Việt Nam?’, trong khi trước đó còn dự định lấy bối cảnh học đường bình thường”, anh kể.

Chiến thắng tại phòng vé và Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX của Em chưa 18 nói lên nhiều điều. Theo Lê Thanh Sơn, thị trường Việt Nam giờ rất nhạy bén, nhưng khán giả đã bắt đầu chọn những bộ phim xứng đáng để mua vé.

Nhà làm phim phát biểu: “Khán giả Việt Nam giờ rất nhanh nhạy. Họ có thể đánh giá phim hay hoặc dở chỉ sau vài ba ngày. Tôi chưa bao giờ tin tưởng khán giả như lúc này. Cách đây vài năm, họ có thể quay lưng với những tác phẩm mà cá nhân tôi cho là xứng đáng. Đến năm 2016, tín hiệu tích cực chưa xuất hiện".

"Nhưng mọi chuyện hoàn toàn khác trong năm nay. Tôi đã ra rạp xem phim hàng trăm lần với khán giả. Họ hiểu đến 98% chi tiết hài hước trong phim. Có nhiều điều mà ê-kíp từng nghĩ chỉ những ai tinh ý, hoặc đam mê điện ảnh mới nhận ra. Nhưng khán giả nhận ra hết đấy. Giờ cơ hội tiếp xúc với phim nước ngoài rất nhiều, và công chúng có cơ hội để so sánh và trở nên nhạy bén hơn”, anh khẳng định.

Em trên 18 có thất bại cũng phải chấp nhận để học hỏi tiếp

Ngay sau thành công phòng vé của Em chưa 18, Lê Thanh Sơn cùng các cộng sự lập tức tuyên bố thực hiện tiếp phần hai mang tên Em trên 18, dự kiến ra rạp trong năm 2018. Tuy nhiên, giống như bộ phim trước, dự án mới đã, đang và sẽ còn trải qua nhiều thay đổi.

Tác giả bộ phim cho biết: “Em trên 18 là câu chuyện tiếp theo về Linh Đan và những rắc rối lớn hơn của cô ấy. Sự thay đổi trong quá trình xây dựng là điều bình thường. Ban đầu, chúng tôi tính đưa Em trên 18 theo hướng âm nhạc.

Nhưng sau một thời gian, tất cả nhận ra nên trung thành với phong cách của phần một với câu chuyện mới muốn kể. Em chưa 18 giờ là bộ phim thuộc về khán giả, và chúng tôi không được phép làm họ thất vọng”.

Đạo diễn Lê Thanh Sơn bất ngờ khi 'Em chưa 18' giành Bông Sen Vàng ảnh 2

Đạo diễn Lê Thanh Sơn sẽ tiếp tục đồng hành cùng Kaity Nguyễn trong Em trên 18. Dự án mới đang trong giai đoạn hoàn thiện kịch bản

Những tưởng Em trên 18 sẽ làm theo hướng âm nhạc, Lê Thanh Sơn từng yêu cầu Kaity Nguyễn tập đàn, hát, vũ đạo, và giảm cân. Còn Kiều Minh Tuấn thậm chí đã mua cả đàn piano về nhà. Song, hiện kịch bản của phần 2 vẫn chưa hoàn tất, và tác giả chưa muốn tiết lộ nhiều về dự án. Anh chỉ nói thêm rằng Em trên 18 sẽ có những gương mặt mới, nhưng một số diễn viên cũ có thể không còn trở lại.

Nhắc đến Kaity Nguyễn, Lê Thanh Sơn kỳ vọng nữ diễn viên của mình sẽ lại tỏa sáng trong Em trên 18. Cô gái trẻ từng được trui rèn gắt gao bởi Kathy Uyên, và ê-kíp cho rằng đây là gương mặt “tài năng hiếm có” trong làng điện ảnh Việt.

Nhưng rõ ràng doanh thu 175 tỷ đồng và giải thưởng Bông sen vàng là áp lực không nhỏ dành cho Lê Thanh Sơn, và anh chắc chắn không thể trốn tránh điều đó.

“175 tỷ đồng là áp lực rất lớn, nhưng tôi muốn vượt qua con số đó. Khi có thể vượt qua chính mốc son của mình, cảm giác chắc sẽ còn khủng khiếp hơn lúc này. Tôi tin là mình hiểu khán giả muốn gì, thích gì. Đó có thể là niềm tin đến từ cảm giác của một người chiến thắng lúc này. Còn nếu doanh thu Em trên 18 có thấp, tôi buộc phải chấp nhận điều đó và rút ra cho mình những bài học mới”, anh nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG