Đạo diễn nói gì về việc để chú chó giống Nhật đóng 'Cậu Vàng'?

Đạo diễn Trẫn Vũ Thủy và chú chó tên Vàng ở vòng casting
Đạo diễn Trẫn Vũ Thủy và chú chó tên Vàng ở vòng casting
TPO - Sau khi có thông tin trái chiều xung quanh chú chó giống Shiba Inu được chọn ở vòng casting đóng phim “Cậu Vàng”, đạo diễn Trần Vũ Thủy trả lời Tiền Phong rõ hơn thông tin này.

“Cậu Vàng” xuất phát từ dự án “Bữa ăn cuối cùng của Lão Hạc”, vốn là tâm nguyện của cố NSND Bùi Cường ấp ủ từ lâu. Trước khi mất, ông vẫn đang trong quá trình chọn bối cảnh, mời diễn viên chuẩn bị bấm máy.

Đạo diễn Trần Vũ Thủy- con rể của NSND Bùi Cường - và gia đình tiếp nối dự án dang dở này. Anh và ê kíp sản xuất vừa tổ chức hai ngày casting diễn viên đặc biệt để đóng Cậu Vàng. Kịch bản cũng được chỉnh sửa theo hướng có nhiều đất diễn hơn cho chú chó này.

Chú chó giống Nhật được lựa chọn cũng tên Vàng, hai tuổi được đánh giá tinh khôn và lanh lợi. Kết quả được công bố sau hai ngày casting hôm 24/8, trong đó đạo diễn khá ưng ý về sự thể hiện của chú chó này.

Đạo diễn nói gì về việc để chú chó giống Nhật đóng 'Cậu Vàng'? ảnh 1

Chú chó được lựa chọn và đang gây tranh cãi

Thông tin về chú chó giống Nhật được coi là quốc khuyển của đất nước mặt trời mọc được lựa chọn gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng không thể chọn chú chó giống Nhật để đóng Cậu Vàng, nhất định phải là chú chó ta.

Trả lời Tiền Phong, đạo diễn Trần Vũ Thủy cho biết anh đang tiếp tục cân nhắc. Chú chó giống Nhật được chọn chưa phải là phương án cuối cùng. “Hiện tại tôi đang chỉnh sửa kịch bản sao cho vai Cậu Vàng xuất hiện hợp lý nhất”, đạo diễn nói.

Coi dự án Cậu Vàng là sự tưởng nhớ NSND Bùi Cường, là sự tri ân với nhà văn Nam Cao viết nên tác phẩm Lão Hạc, cũng như đạo diễn Phạm Văn Khoa khi làm “Làng Vũ Đại ngày ấy”, đạo diễn Trần Vũ Thủy và ê kíp tỏ ra thận trọng. Kịch bản được điều chỉnh nhiều lần so với thời đạo diễn Bùi Cường còn sống.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.