'Đạo diễn Triệu view' làm đêm nhạc tưởng nhớ anh trai Huỳnh Phúc Điền

'Đạo diễn Triệu view' làm đêm nhạc tưởng nhớ anh trai Huỳnh Phúc Điền
Vào tối nay (27/6), tại  White Palace Phạm Văn Đồng (Thủ Đức- TPHCM), đạo diễn trẻ "Triệu view" là Huỳnh Phúc Thanh Nhân (Em gái của cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền) sẽ tổ chức đêm nhạc mang tên: Hẹn. Ngoài việc tưởng nhớ 10 năm ngày mất của Huỳnh Phúc Điền, Hẹn còn có mục đích gây quỹ từ thiện giúp các bệnh nhân ung thư theo tâm nguyện của Huỳnh Phúc Điền lúc sinh thời. 

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền (1970- 2009) là một trong những đạo diễn tên tuổi tại Việt Nam. Anh là người đầu tiên tạo ra khái niệm "liveshow" tại thị trường âm nhạc trong nước khi làm show cho ca sỹ Lam Trường. Chỉ trong mười mấy năm làm nghề của mình, Huỳnh Phúc Điền đã tạo lên nhiều dấu ấn trong các chương trình lớn như Duyên dáng Việt Nam, Làn sóng xanh... và liveshow cuả nhiều ca sỹ tên tuổi như Lam Trường, Mỹ Tâm, Quang Dũng, Phương Thanh, Thao Thảo, Đàm Vĩnh Hưng, Elvis Phương, Khánh Hà- Tuấn Ngọc…

Đặc biệt năm 2002, Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do Huỳnh Phúc Điền đạo diễn đã được đánh giá cao bởi lần đầu tiên vòng chung kết cuộc thi được tổ chức tại sân khấu quay hình tròn, được cách điệu từ ý tưởng một bông sen hồng đang nở rộ nhằm tôn vinh vẻ đẹp các thí sinh của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. .

'Đạo diễn Triệu view' làm đêm nhạc tưởng nhớ anh trai Huỳnh Phúc Điền ảnh 1

Đạo diễn Huỳnh Phúc Điền lúc sinh thời

Năm 2007, Huỳnh Phúc Điền phát hiện mình mắc bệnh ung thư gan. Dù sức khỏe ngày một xấu đi nhưng trong 2 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, cho đến ngày mất (30/6/2009) Huỳnh Phúc Điền vẫn thực hiện rất nhiều chương trình ca nhạc. Và trong những ngày cuối của cuộc đời, Huỳnh Phúc Điền đã lên kịch bản cho chính đám tang của mình với yêu cầu những người bạn thân của mình là đạo diễn Đinh Anh Dũng sẽ làm tổng đạo diễn, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng (Dũng “khùng”) làm đạo diễn và nhạc sỹ Lê Quang trong vai trò giám đốc âm nhạc.

Trong đêm nhạc Hẹn, Nhạc sỹ Lê Quang tiếp tuc giữ vị trí giám đốc âm nhạc nhưng vai trò Tổng đạo diễn đã được giao cho Huỳnh Phúc Thanh Nhân, cô em gái thua Huỳnh Phúc Điền tới 18 tuổi. Thanh Nhân kể năm học lớp 4, cô đã được anh trai chỉ dẫn ban đầu về nghề đạo diễn nhưng sau đó cô lại chọn đi học làm diễn viên. Nhưng sau khi Huỳnh Phúc Điền mất, Thanh Nhân mới chọn nghề đạo diễn để nối tiếp anh. 

'Đạo diễn Triệu view' làm đêm nhạc tưởng nhớ anh trai Huỳnh Phúc Điền ảnh 2 "Đạo diễn Triệu view" Huỳnh Phúc Thanh Nhân 
Cũng giống như anh trai, Thanh Nhân nhanh chóng trở thành đạo diễn nổi tiếng và rất nhiều chương trình do Thanh Nhân dàn dựng đã thành các chương trình ăn khách hàng đầu trên truyền hình như:  Ca sĩ giấu mặt, Người hùng tí hon, Hãy nghe tôi hát, Tài năng DJ, Người nghệ sĩ đa tài, Âm nhạc bước nhảy… Thanh Nhân là đạo diễn người Việt đầu tiên có MV đạt 200 triệu lượt view tại Việt Nam và được đặt biệt danh “Đạo diễn triệu view”. Ngoài ra Thanh Nhân còn là đạo diễn của nhiều lễ hội lớn trong nhiều tỉnh thành.  
'Đạo diễn Triệu view' làm đêm nhạc tưởng nhớ anh trai Huỳnh Phúc Điền ảnh 3 Poster đêm nhạc Hẹn tưởng nhớ Huỳnh Phúc Điền
Nói về đêm nhạc Hẹn, Thanh Nhân cho biết điều ý nghĩa nhất của đêm nhạc này là gia đình đã mời được rất nhiều người bạn thân thiết nhất của Huỳnh Phúc Điền, những người bạn chí cốt, những êkip đã làm việc cùng Huỳnh Phúc Điền nhiều năm, cùng trở về để Hẹn... Chương trình sẽ được mở cửa từ 18h30 để mọi người cùng trò chuyện, xem lại các kỷ vật và những thước phim tư liệu về đạo diễn Huỳnh Phúc Điền. 
Phần đêm nhạc sẽ kéo dài khoảng hơn 2 tiếng với những màn kết hợp giữa các ca sĩ và các tiết mục tái hiện những dấu ấn dàn dựng của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền cũng như gắn với thành công của các ca sĩ nổi tiếng như: Cẩm Vân - Khắc Triệu, Elvis Phương, Hồng Nhung, Phương Thanh, Lam Trường, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Thu Phương, Phan Đình Tùng, Hồng Ngọc, Hoàng Bách, Đoan Trang, nhóm MTV, Thanh Trà... qua phần dẫn dắt của Hồng Ánh, Trương Ngọc Ánh, Thanh Bạch và Minh Trang.   
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.