Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa

TPO - “Chúng tôi rất vui mừng khi hơn một nửa số tác giả dự thi là phụ nữ. Mặc dù các tác phẩm không có bất cứ lời chú thích nào, nhưng cũng đủ làm chúng tôi cười, suy nghĩ và thậm chí khóc”, bà Jehanne Roccas – Đại sư Vương quốc Bỉ chia sẻ.
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 1

Cuộc thi vẽ tranh hí họa với chủ đề “Bình đẳng giới: Hãy cùng vẽ” là cuộc thi do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women), Đại sứ quán Vương quốc Bỉ và Cơ quan Phát triển Bỉ tại Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức.

Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 2

Nghệ thuật, đặc biệt là tranh hí họa, có thể là những công cụ đầy quyền năng để nâng cao nhận thức và khởi phát những phát triển tích cực trong xã hội. Do đó, cuộc thi này mang đến một ‘”sân chơi” cho xã hội Việt Nam để vẽ nên những thay đổi tích cực mà họ muốn thấy về bình đẳng giới. Cuộc thi bắt đầu từ ngày 24/11/2015 và kéo dài đến ngày 18/1/2016.

Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 3

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, BTC đã nhận được 116 tác phẩm của các tác giả trên 18 tuổi từ khắp các vùng miền tại Việt Nam. Người chiến thắng của cuộc thi đã được công bố và trao giải tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Đó là các tác giả: Nguyễn Vũ Xuân Lan (Giải Nhất), Nguyễn Duy Thanh (Giải Nhì) và Trần Thu Hương (Giải Ba).

Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 4 Giải Nhất là một chuyến thăm quan học tập đến Bỉ - vương quốc của tranh hí họa, cùng một giải Nhì và một giải Ba kéo dài một tuần. Bức tranh của tác giả Xuân Lan nói về sự bất công trong công việc, khi người lãnh đạo thể hiện sự ưu tiên rõ ràng đối với các nhân viên nam và coi thường nhân viên nữ.
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 5 Bức tranh của tác giả đạt giải Nhì nói về sự lựa chọn giới tính khi sinh. Những con tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính nam (màu xanh) được ưu tiên hơn so với nữ (màu hồng). Tác giả Nguyễn Duy Thanh nhận được giải thưởng là một bảng vẽ điện tử Wacom.
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 6 Bức tranh đoạt giải Ba nói về sự lựa chọn nghề nghiệp của phụ nữ sau khi tốt nghiệp. Trong khi các chàng trai thường được làm những công việc như kỹ sư, bác sĩ... thì phụ nữ chỉ được trao cho chiếc giẻ lau nhà. Tác giả đoạt giải Ba nhận được một giỏ quà gồm các món đặc sản của Bỉ. 
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 7

Trong các tác phẩm, các tác giả đã thể hiện hiểu biết của mình về những vấn đề về quyền phụ nữ và bình đẳng giới tại Việt Nam. 

Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 8

Qua các tác phẩm, người xem cũng nhìn thấy những vấn đề về giới vẫn còn tồn tại như việc trọng nam khinh nữ dẫn đến mất cân bằng giới tính khi sinh, bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái…

Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 9

Đây là lần đầu tiên cuộc thi vẽ hỹ họa về bình đẳng giới được tổ chức tại Việt Nam trong thời gian từ Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 tới Ngày quốc tế phụ nữ 8/3. 

Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 10

40 tác phẩm xuất sắc của cuộc thi sẽ được triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 1/3 đến ngày 10/3.

Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 11
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 12
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 13
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 14
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 15
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 16
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 17
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 18
Đấu tranh vì bình đẳng giới bằng… tranh hý họa ảnh 19

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Jehanne Roccas – Đại sư Vương quốc Bỉ cho biết: “Chúng tôi rất vui mừng khi hơn một nửa số tác giả dự thi là phụ nữ. Chất lượng tranh rất cao khiến chúng tôi rất khó để đưa ra quyết định. Mặc dù các tác phẩm không có bất cứ lời chú thích nào, nhưng cũng đủ làm chúng tôi cười, suy nghĩ và thậm chí khóc.”

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.