'Để Mỵ nói cho mà nghe' lập kỷ lục lịch sử ở giải Âm nhạc Làn sóng Xanh

'Để Mỵ nói cho mà nghe' lập kỷ lục lịch sử ở giải Âm nhạc Làn sóng Xanh
TPO - Với bảy chiến thắng tại các hạng mục đề cử thuộc giải Âm nhạc Làn sóng Xanh 2019 do BTC công bố, ca khúc Để Mỵ nói cho mà nghe của Hoàng Thuỳ Linh chiếm ưu thế áp đảo. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 22 năm của giải Làn sóng Xanh, một ca khúc đạt được nhiều chiến thắng như thế. 

Sáng 3/3, BTC giải Làn sóng Xanh 2019 đã công bố kết quả 10 hạng mục do hội đồng bình chọn lựa chọn. Ca khúc Để Mị nói cho mà nghe (Hoàng Thùy Linh- Nhóm DTAP và đạo diễn Nhu Đặng) đã chiến thắng tới 7 đề cử bao gồm: Ca khúc của năm, Bài hát hiện tượng, Hòa âm phối khí (giải do các nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc bình chọn), MV của năm, Nữ ca sĩ của năm, Sự kết hợp xuất sắc, Ca sĩ đột phá.

'Để Mỵ nói cho mà nghe' lập kỷ lục lịch sử ở giải Âm nhạc Làn sóng Xanh ảnh 1 Hoàng Thuỳ Linh trong "Để Mỵ nói cho mà nghe"
Ngoài ra, ca khúc Để Mỵ nói cho mà nghe cũng vào top 10 bài hát được yêu thích năm qua do khán giả bình chọn. Ở hạng mục này còn có các ca khúc khác là Có chàng trai viết lên cây (Phan Mạnh Quỳnh), Hãy trao cho anh (Sơn Tùng M-TP), Mượn rượu tỏ tình (Tiên Cookie & Big Daddy), Đi đu đưa đi (Tiên Cookie & Phạm Thanh Hà), Sáng mắt chưa (Mew Amazing), Sóng gió (Jack), Anh nhà ở đâu thế (Lyly), Bài này chill phết (Đen), Đừng yêu nữa em mệt rồi (Nguyễn Phúc Thiện).

Ở các hạng mục còn lại, Rapper Đen Vâu đã thắng giải Nam ca sĩ của năm.  Ca sỹ Jack chiến thắng ở hạng mục Gương mặt mới xuất sắc. Phan Mạnh Quỳnh nhận giải Ca khúc nhạc phim được yêu thích nhất với Có chàng trai viết lên cây.

'Để Mỵ nói cho mà nghe' lập kỷ lục lịch sử ở giải Âm nhạc Làn sóng Xanh ảnh 2 Hoàng Thuỳ Linh tại giải Mai Vàng
Được biết đây là lần thứ 3 ca khúc Để Mỵ nói cho mà nghe được xướng tên nhiều lần tại các giải thưởng Âm nhạc nghệ thuật lớn.
Trước đó Để Mỵ nói cho mà nghe đã đạt cú đúp tại giải Mai Vàng và đạt được 4 đề cử trong giải Âm nhạc Cống Hiến. Ngoài ra ca sỹ Hoàng Thuỳ Linh còn nhận giải thưởng Best Asian Artist Vietnam (Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Việt Nam) tại Mnet Asian Music Awards (MAMA). Ngoài ra ca khúc Để Mỵ nói cho mà nghe hiện đang đạt trên 106 triệu lượt xem trên YouTobe. 
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.