Đền Trạng Trình được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng xếp hạng khu di tích quốc gia đặc biệt cho cho khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao bằng xếp hạng khu di tích quốc gia đặc biệt cho cho khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm
TPO - Tối 7/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm nhân kỷ niệm 430 năm ngày mất của ông. 

Danh nhân văn hóa Nguyễn Bỉnh Khiêm là nhà chính trị, nhà giáo dục, nhà tư tưởng lỗi lạc của dân tộc, có ảnh hưởng quan trọng trong thế kỷ XVI với nhiều kế sách giúp an dân trị quốc. 

Tầm vóc và sức lan tỏa của ông thể hiện trên nhiều phương diện là nhà chính trị, tư tưởng, vị danh sư, bậc hiền triết được người đời tôn kính.

Đền Trạng Trình được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt ảnh 1

Buổi lễ được tổ chức long trọng tại quảng trường tượng đài danh nhân văn hóa trạng trình Nguyễn Bình Khiêm

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa do thế hệ tiền nhân để lại, bảo tồn và phát triển bền vững các giá trị của khu di tích. 


Đồng thời, quảng bá thu hút nguồn lực để đầu tư phát triển du lịch, gắn kết với các điểm du lịch trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, từng bước đưa khu di tích Trạng Trình trở thành thành điểm du lịch hấp dẫn, xứng tầm với di danh hiệu tích quốc gia đặc biệt.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.