Đeo bám khách du lịch

Đeo bám khách du lịch
TP - Trên các phố trung tâm của Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM hoặc bất cứ điểm du lịch nào trên cả nước, ta đều thấy từng tốp trẻ em (và cả người lớn) lẵng nhẵng theo sát khách du lịch để chèo kéo bán hàng.
Đeo bám khách du lịch ảnh 1
Ảnh minh họa: VietNamNet

Ngoài ra còn có cả những người chạy xe ôm, đạp xích lô, cò cơm, cò nhà nghỉ...vây quanh khi khách vừa xuống ô tô hoặc vừa ra khỏi nhà ga. Khó chịu nhất là người bán hàng lưu niệm cứ gí vào tận mặt khách trăm thứ bà dằn: Ở vùng biển có đồ trang sức làm bằng vỏ sò,vỏ ốc. Vùng cao thì khèn nứa, sáo trúc, áo thổ cẩm, và cả những chiếc vòng bạc xám xịt...

Thành phố, thị trấn có nón bài thơ, mũ tai bèo, điếu cày, và nhiều mặt hàng thủ công mỹ nghệ khác. Các đồ lưu niệm đa phần sản xuất theo tiêu chuẩn hàng chợ (khá nhiều hàng rởm). Ngôn ngữ sử dụng trong mời chào, mặc cả giữa đôi bên chủ yếu là ra hiệu bằng tay.

Những người bán hàng thường ăn mặc nhếch nhác, cử chỉ thiếu văn hóa. Khách bị đeo bám, chèo kéo tỏ ra rất khó chịu. Không ít trường hợp khách từ chối lời mời liền bị bắt chẹt, đe doạ, thậm chí bị giật đồ, móc túi.

Những hành vi kể trên là thói hư của trẻ em, để lâu khó sửa sẽ  thành tật xấu, còn ở người lớn đương nhiên là tật xấu, đáng buồn hơn là người lớn đã làm trẻ em hư thêm.

Một mùa du lịch nữa đã đến, thiết nghĩ các cơ quan chức năng cần phối hợp chặt chẽ với địa phương kiên quyết xử lý tình trạng quấy nhiễu khách du lịch, dần dần loại bỏ những tật xấu nói trên ra khỏi đời sống xã hội. Có như thế Việt Nam mới là điểm đến hấp dẫn, an toàn...

Trịnh Minh Học
Hà Nội

MỚI - NÓNG