Dệt zèng Huế trở thành di sản văn hóa quốc gia
TPO - Ngày 16/1, tại huyện miền núi A Lưới, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh TT-Huế phối hợp UBND huyện này tổ chức lễ đón bằng công nhận nghề dệt zèng của đồng bào dân tộc thiểu số Tà Ôi là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo Phòng VHTT huyện A Lưới, dệt zèng của đồng bào dân tộc Tà Ôi là nghề truyền thống có từ lâu đời. Sản phẩm dệt zèng luôn là món lễ vật hoặc trang phục không thể thiếu trong các sinh hoạt cộng đồng, hoặc các lễ hội quan trọng của đồng bào vùng cao A Lưới.
Vượt lên chức năng vật dụng thông thường hàng ngày, sản phẩm zèng của đồng bào Tà Ôi còn là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, kết tinh từ ngón nghề điêu luyện, thể hiện nét văn hóa độc đáo trong cộng đồng tộc người thiểu số này.

Trong ngày lễ đón nhận vinh dự và tôn vinh sản phẩm zèng, đồng bào Tà Ôi đã trình diễn các “tuyệt kỹ” dệt zèng được truyền qua nhiều đời, đồng thời trưng bày các sản phẩm truyền thống độc đáo để mọi người trên địa bàn hiểu biết hơn về giá trị của loại di sản văn hóa này.
Cùng chuyên mục

Người Nga ngâm mình trong nước đóng băng để mong may mắn và khỏe mạnh hơn

Quyền Linh tặng nóng tiền cho cặp mẹ chồng – nàng dâu nghèo gây xúc động

Cụ ông 84 tuổi làm đám cưới với tình đầu sau gần 7 thập kỉ xa cách gây xúc động

Những bức ảnh khỏa thân đen – trắng đẹp nhất năm 2020

NSND Đặng Thái Sơn về nước dự tọa đàm sách của bố sau 30 năm mất

Chống tham nhũng cùng Đêm trắng

Nghe lại những bài hát chế hay nhất trong các mùa Táo Quân
