TPO - Đi chùa ở Nhật rất khác ở Việt Nam. Người đi chùa làm những nghi thức trang trọng, không tiếp cận gần với ban thờ Phật duy nhất và không phải quan tâm đến chuyện bỏ tiền vào thùng công đức.
Chùa Sensō-ji (Long Sơn Thiển Thảo Tự) nằm ở Asakura, Tokyo, là ngôi chùa cổ (có từ năm 645) và được tiếng linh thiêng nhất thủ đô, luôn có rất đông Phật tử và khách thập phương dập dìu ở đây.
Trước khi vào chùa, phật tử cần làm một số nghi thức giống như “tẩy trần”. Trước hết họ cần rửa tay và súc miệng, dùng gáo đổ nước rửa tay trái, sau đó tay phải. Súc miệng không được ghé miệng vào gáo mà phải đổ nước ra tay.
Phật tử xông hương ở lò hương. Họ dùng hai bàn tay xua khói hương thơm vào người mình. Họ có thể mua hương với giá 100 - 200 yên (khoảng 20 - 40 nghìn đồng) để đốt trong lò hương.
Phật tử và khách hành hương ném những đồng bạc vào các thùng phước sương hay mua nến đốt cầu may. Mỗi ngọn nến giá 50 yên (hơn 10 nghìn đồng).
Trong chùa chính có một ban thờ lớn, không thấy tượng Phật.
Khách mua những tờ giấy o-mikuji đoán chuyện tương lai bằng cách xóc và rút thẻ trong ống. Trên thẻ ghi tên ô để tờ o-mikuji, kéo ô ra để lấy.
Hai cô gái này chắc rút được thẻ may mắn.
Trường hợp rút phải thẻ xấu thì trong chùa có một cái giá để khách thắt thẻ của mình lên đó, chắc để giải xui.
Chùa cũng là nơi người ta đến để ngoạn cảnh, chụp ảnh kỷ niệm.
Những người khác đến đây dạo chơi hay đến cho chim câu ăn.