Di tích Trạng Trình được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt

Di tích Trạng Trình được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
TP - Tối 7/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt cho khu di tích Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm (xã Lý Học, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng) nhân kỷ niệm 430 năm ngày mất của ông.

Phó Thủ tướng đánh giá danh nhân văn hóa Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm là con người hội tụ phẩm hạnh của bậc minh triết, yêu chuộng hòa bình, phản đối chiến tranh, khát khao xây dựng xã hội cường thịnh. Ông còn là thi sĩ với một khối lượng thi phẩm đồ sộ, là nhà sư phạm uyên bác. Di sản ông để lại mặc dù trải qua biến cố, thăng trầm của lịch sử nhưng vẫn có giá trị to lớn với xã hội đương đại. 

Phó Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục gìn giữ phát huy giá trị văn hóa, bảo tồn và phát triển giá trị của khu di tích, quảng bá rộng rãi hình ảnh nhằm thu hút nguồn lực phát triển du lịch, đưa di tích Trạng Trình trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn xứng tầm di tích quốc gia đặc biệt.

MỚI - NÓNG