Đi Trường Sa làm phim tài liệu

Cảnh trong phim Andre Menras - một người Việt.
Cảnh trong phim Andre Menras - một người Việt.
Vào 19h hôm nay (31/5), Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương sẽ chiếu 5 bộ phim về biển đảo tại 465 Hoàng Hoa Thám Hà Nội.

Năm bộ phim sẽ được trình chiếu là: Đầu sóng ngọn gió (1967, đạo diễn Nguyễn Ngọc Quỳnh), Trường Sa tháng 4 năm 1988 (1988, Lê Mạnh Thích), Đảo Lý Sơn (2009, Công Thành Đức), Andre Menras - một người Việt (2011, Đào Thanh Tùng), Biển của người Việt (2013, Đào Thanh Tùng). 

Đây là những bộ phim quay bằng phim nhựa tại Trường Sa, Hoàng Sa từ năm 1967 đến nay. 

Cho tới thời điểm này Hãng phim Tài liệu & Khoa học Trung ương cũng đã chuẩn bị tất cả mọi khâu để thực hiện bộ phim tài liệu về biển đảo Việt Nam Biển xanh màu lá.

Bộ phim tài liệu này dựa trên tiểu thuyết của tác giả Nguyễn Xuân Thủy.

Đây là một tiểu thuyết có rất nhiều chất liệu hiện thực, đã được kiểm chứng bởi những người đi biển. Biển xanh màu lá sẽ chắt lọc những chi tiết hiện thực đó đưa vào kịch bản phim. Chúng tôi sẽ ra Trường Sa. Giờ chỉ còn chờ xem khi nào có tàu, được đi là lên đường” - đạo diễn Đào Thanh Tùng chia sẻ. 

Theo Ngọc Diệp
Theo Thể thao & Văn hóa
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.