Diễn viên trong phim "Ở nhà một mình" qua đời

Diễn viên trong phim "Ở nhà một mình" qua đời
Trang Los Angeles Times hôm 14-7 (giờ địa phương) đưa tin nam diễn viên Roberts Blossom, người vào vai lão Marley râu bạc trong bộ phim Home Alone (Ở nhà một mình), đã qua đời vào tuổi 87 ở Nam California hôm 8-7.
Roberts Blossom (phải) trong phim Home Alone - Ảnh: Neogaf
Roberts Blossom (phải) trong phim Home Alone - Ảnh: Neogaf.

Con gái của ông, Deborah Blossom, cho biết cha cô đã qua đời vì tuổi già tại viện dưỡng lão Santa Monica.

Roberts Blossom là một nghệ tài năng, khá thành công trong lĩnh vực sân khấu với 3 giải Obie cho các tác phẩm nhạc kịch ăn khách vào những năm 1950, 1960 và 1970. Blomssom cũng nhiều lần xuất hiện trên sâu khấu Broadway trong các vở The Ballad of the Sad Café (Bản ballad của cà phê buồn) của Edward Albee, Operation Sidewinder (Chiến dịch rắn chuông sa mạc) của Sam Shepard...

Năm 1974, Roberts Blossom bắt đầu lấn sân qua lĩnh vực điện ảnh với vai diễn đầu tay là người nông dân điên loạn trong phim kinh dị Deranged (Loạn trí). Sau đó, ông tiếp tục tham gia vào các bộ phim nổi tiếng như The Hospital (Bệnh viện), Slaughterhouse-Five (Lò sát sinh 5), The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại), Close Encounters of the Third Kind (Cuộc chạm trán kiểu thứ ba), Escape From Alcatraz (Thoát khỏi Alcatraz), Resurrection (Hồi sinh),… Trong đó đáng nhớ nhất là nhân vật ông hàng xóm Marley râu bạc trong sê-ri phim hài gia đình Home Alone vào năm 1990.

Ngoài ra, Blossom còn có mặt trong các loạt phim truyền hình và từng rất thành công với vai diễn trong phim Another World (Thế giới khác). Ông cũng là một nhà thơ có khá nhiều tác phẩm đã được xuất bản.

Theo Thiên Hương
AP, Latimes/ Tuổi Trẻ

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.