Đọc nhanh 2/3: Ai lên bục vinh quang giải thưởng Thiết kế năm?

Thiết kế được đề cử của Võ Trọng Nghĩa.
Thiết kế được đề cử của Võ Trọng Nghĩa.
TP - Võ Trọng Nghĩa - ứng viên giải thưởng Thiết kế năm 2015 của Bảo tàng Thiết kế London. 

Bảo tàng chọn 76 ứng viên của hơn 30 nước, do các chuyên gia, nhà thực hành thiết kế và các cơ sở hàn lâm khắp thế giới đề cử. 76 dự án ứng viên này sẽ được bày trong triển lãm ngày 25/3 tới để chọn một thắng cuộc cho mỗi hạng mục (kiến trúc, kỹ thuật số, thời trang, sản phẩm, đồ họa, vận tải) và một người thắng cuộc toàn giải.        

T.Q

* Dịch giả Trịnh Lữ vẽ phong cảnh Mỹ bày tại Hà Nội. 67 bức tranh sơn dầu vẽ cảnh thiên nhiên nước Mỹ được giới thiệu đến người xem cùng cuốn sách “Đi vẽ-Nhật ký hội họa 2014 của Trịnh Lữ”. 

Đọc nhanh 2/3: Ai lên bục vinh quang giải thưởng Thiết kế năm? ảnh 1 “Đi vắng”- một bức vẽ phong cảnh Mỹ của Trịnh Lữ.

Là dịch giả Cuộc đời của Pi, Rừng Nauy, Con nhân mã ở trong vườn... và từng nhận một số giải thưởng văn học, Trịnh Lữ còn được biết đến như một họa sĩ vẽ phong cảnh và chân dung, từng có hai triển lãm tại Ithaca, tiểu bang New York từ thập kỷ 90 của thế kỷ trước. 

Ông sinh năm 1948 tại Hà Nội, được cha mẹ - hai họa sỹ Trịnh Hữu Ngọc và Nguyễn Thị Khang dạy vẽ từ nhỏ và từng nhận nhiều giải thưởng các cuộc thi vẽ thiếu nhi quốc tế. Triển lãm diễn ra từ 1 đến 11/3 tại 31-33 Hàng Đồng Hà Nội.

* Bão, sách mới nhất của nhà văn đoạt giải Nobel 2008 Jean-Marie Gustave Le Clézio ra mắt và được giới thiệu trong tọa đàm “Giai điệu giữa bão táp” ngày 12/3 tại L’Espace 24 Tràng Tiền Hà Nội. 

Sách gồm hai truyện vừa, kể hai câu chuyện xảy ra ở hai địa điểm, một ở đảo Udo, Nhật Bản, một ở vùng ngoại ô Paris, có chung vài đặc điểm như các nhân vật đều từng chịu rất nhiều biến cố trong cuộc đời. Như các tác phẩm khác của mình, Le Clézio luôn giữ được tính thơ và tính nhạc, do đó mà ngay giữa bão tố, chuyện ông kể vẫn thật gợi cảm, độc đáo. Diễn giả: dịch giả Lê Hồng Sâm, nhà thơ Dương Tường và giảng viên văn học Pháp Nguyễn Vũ Hưng.

P.V.V

* Nhân dịp lễ hội xuân Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) diễn ra ngày mùng 10 Tết Ất Mùi, tỉnh Lạng Sơn long trọng tổ chức Lễ công bố, đón nhận di tích bia Thủy Môn Đình là bảo vật quốc gia.

Bia Thủy Môn Đình do Nguyễn Đình Lộc, một viên quan triều Lê dựng tại đình Thủy Môn ở thị trấn Đồng Đăng vào năm Cảnh Trị lần thứ 8 (năm 1680). Phần đầu của bia có hai chữ “Việt Nam”, thể hiện tên gọi chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.      

Nguyễn Duy Chiến

MỚI - NÓNG