Đừng chỉ đón tết, hãy trải nghiệm tết

Đừng chỉ đón tết, hãy trải nghiệm tết
Những ngày Tết xưa, người thân trong gia đình gắn kết với nhau qua những đêm ngồi canh nồi bánh chưng thơm nức hay bà con kết nối tình làng nghĩa xóm bằng những cái cụng ly rôm rả mừng tất niên. Nhưng Tết bây giờ, những kết nối tình người đó được thay bằng “phương tiện” khác, hiện đại hơn và ....tiện lợi hơn rất nhiều.

Kết nối ngày tết của người hiện đại

Năm mới chúc Tết, thay vì gặp nhau gửi lời an khang thịnh vượng thì nay mọi người nhắn nhanh đôi dòng tin chúc nhau sức khỏe.

Năm mới gửi lì xì, thay vì tận tay trao nhau món quà may mắn, giờ chúng ta có thể lì xì chuyển khoản online, “vừa nhanh, vừa tiện lợi”.

Năm mới gặp gỡ bạn bè, thay vì cùng nhau tâm sự, nhiều người bây giờ chỉ chụp vội bức ảnh đăng Facebook khoe, rồi phần ai người ấy bấm điện thoại, “hiện đại” bao nhiêu.

Với sự phát triển nhanh chóng của xã hội, kết nối bằng công nghệ thật tiện lợi, nhanh chóng, nó giúp chúng ta giao tiếp với nhau thông qua những phương thức mới chưa từng có. Nhưng hỏi ta có hạnh phúc và nhiều kỉ niệm hơn Tết xưa không, thì câu trả lời có lẽ là...không.

Đừng chỉ đón tết, hãy trải nghiệm tết

Chúng ta hay nói với nhau: Tết gì nhạt toẹt! Ngày Tết vẫn thế thôi, nó hiện hữu với mỗi người biết trân trọng và nâng niu nó. Cuộc sống hiện đại, việc tiện lợi hóa cuộc sống chẳng có gì là sai, nhưng đừng quên rằng trải nghiệm tình thân bên nhau mới là điều quan trọng.

Người thân không cần những tin nhắn giống nhau từ năm này đến năm khác, điều họ vui là được gặp bạn cùng nhau chia sẻ niềm vui đầu năm.

Gia đình tụ họp cũng không cần trăm like, ngàn share mà cần cùng bạn trải qua những ngày ấm áp nhất vào đầu năm mới.

Bởi vì công nghệ không thể cho bạn những trải nghiệm thật, không là những khoảnh khắc giữa người thân cùng nhau trải qua, cũng không phải tiếng lòng tự mình nói ra, tự mình làm tặng.

“CHUYẾN XE CHÚC XUÂN” TRẢI NGHIỆM ẤM ÁP NGÀY TẾT

Với mong muốn mang Tết Việt về với mọi nhà, Công ty Cổ Phần Bibica đã thực hiện một chiến dịch mang tên “Chuyến xe chúc xuân Bibica” mang thông điệp “Tinh hoa Tết Việt” diễu hành qua các tuyến đường lớn, ghé thăm điểm bán, mời dùng sản phẩm Goody. Trang phục truyền thống, đặc trưng của 3 vùng miền: áo tứ thân, áo dài, áo bà ba sẽ được Bibica tái hiện trong suốt hành trình của chuyến xe thể hiện sự trân quý giá trị truyền thống và phát huy tinh thần dân tộc.

Bạn cùng người thân sẽ được cùng nhau tham gia buổi diễu hành chúc xuân tại các đường phố lớn trên toàn quốc, cùng nhau trải nghiệm và cùng nhau sẻ chia tết.

Đặc biệt, chương trình còn có hoạt động tặng chữ thư pháp với lời chúc “Xuân An Khang Phú Quý- Canh Tý Vượng Phúc Tài” đầy ý nghĩa dành cho cả gia đình.

Năm nay Bibica còn tung ra nhiều sản phẩm kết hợp nét truyền thống và hiện đại. Bạn có thể tự tay tặng người thân những phần quà đầy sắc xuân với bộ sản phẩm chữ thư pháp mang lời chúc phúc và thịnh vượng:

Đừng chỉ đón tết, hãy trải nghiệm tết ảnh 1 Bộ sản phẩm chữ thư pháp Minh An – Minh Phú – Minh Khang – Minh Tường – Minh Phát

Đặc biệt, 2 dòng bánh mới là Cracker và Wafer với nhãn hiệu Lurich và Roppy.  Bánh Lurich tiên phong mang lại cho người sử dụng một chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ dưỡng và là bữa phụ tiện lợi giúp cho cơ thể khỏe và đẹp. Roppy là dòng bánh xốp nhiều lốp, giòn rụm và tan ngay trong miệng.

Đừng chỉ đón tết, hãy trải nghiệm tết ảnh 2 Bánh Cracker Lurich – Bánh Wafer Roppy

Bộ sản phẩm Goody có chất lượng vượt trội cùng với thiết kế sang trọng, ấn tượng với các màu chủ đạo: màu đỏ của sự an khang – thịnh vượng, màu vàng của sự tươi mới, sung túc, màu xanh của hạnh phúc sum vầy.

Đừng chỉ đón tết, hãy trải nghiệm tết ảnh 3 Bộ sản phẩm Goody – Goody Gold – Goody Classic

Tết này, hãy để Bibica giúp bạn có một cái tết không còn nhạt, nhiều trải nghiệm bên người thân và gia đình. Có Bibica, hành trình trải nghiệm của bạn sẽ thêm ấm áp và đầy ý nghĩa.

Khách hàng có thể mua trực tiếp tại các điểm tạp hóa và hệ thống siêu thị.

Hotline: 0912 885 456

Website: www.bibica.com.vn

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.