'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa 'mua vui' để kiếm sống

 Cưỡi bạch mã và hát ca mưu sinh ở tuổi 56
Cưỡi bạch mã và hát ca mưu sinh ở tuổi 56
Vai Đường Tăng trong phim 'Tây du ký' năm 1986 đã khiến tên tuổi Từ Thiếu Hoa nổi tiếng. Thế nhưng, hình ảnh hiện tại của ông lại khiến nhiều người chạnh lòng.

Thời gian gần đây, người hâm mộ liên tục bắt gặp nam diễn viên Từ Thiếu Hoa, 56 tuổi, xuất hiện tại nhiều sự kiện ngoài trời với hình ảnh nhân vật Đường Tăng cưỡi bạch mã. Cũng có lúc ông mặc đồ tây nhưng luôn để đầu trọc như nhắc khán giả nhớ đến nhân vật Đường Tăng năm nào.

'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa 'mua vui' để kiếm sống ảnh 1

Từ Thiếu Hoa trong tạo hình Đường Tăng năm 2013 (trái) và trong Tây du ký 1986 (phải). 

Tại những sự kiện lớn nhỏ, Từ Thiếu Hoa thường là người dẫn chương trình, hoạt náo viên, hoặc thể hiện những ca khúc trong Tây du ký 1986 như Bài ca Đường Tăng hay 500 năm bãi biển hóa nương dâu...

Từ Thiếu Hoa có lẽ là trường hợp đặc biệt. Bởi chưa từng có nghệ sỹ nào của đoàn phim Tây du ký góp mặt tại những sự kiện ngoài trời ở địa phương như vậy.

Lục Tiểu Linh Đồng (vai Tôn Ngộ Không) thường xuất hiện trên truyền hình với tư cách khách mời hoặc vai trò đại sứ của Tây du ký ở các nước, Lý Linh Ngọc (công chúa Thiên Trúc) vẫn tham gia đóng phim và ca hát, Trì Trọng Thụy (một vai Đường Tăng khác) đôi khi góp mặt tại những sự kiện lớn do đài truyền hình trung ương tổ chức...

'Đường Tăng' Từ Thiếu Hoa 'mua vui' để kiếm sống ảnh 2 Từ Thiếu Hoa thường thể hiện lại các ca khúc nổi tiếng của Tây du ký tại các sự kiện mà ông tham gia. 
Dù không quá quan tâm đến gia cảnh hiện giờ của Từ Thiếu Hoa, hay lý do gì khiến nam diễn viên gạo cội này lại không ngần ngại kiếm sống tại các sự kiện nhỏ, nhưng đa số đều nhân xét, ông đã khác xa với hình ảnh một Đường Tăng từng được coi là đẹp nhất trong số các Đường Tăng của Tây du ký. 

Từ Thiếu Hoa từng là viện phó Viện kịch nói tỉnh Sơn Đông, Phó Giám đốc Hiệp hội Hí kịch tỉnh Sơn Đông và Đoàn trưởng đoàn kịch nói báo thanh niên buổi tối Tề Lỗ và là Phó chủ nhiệm Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.


Theo Theo Khampha
MỚI - NÓNG