Ế lễ

Hai ông ỉn làng Ném Thượng năm nay đã bị/được xử kín. Ảnh: Vnexpress.
Hai ông ỉn làng Ném Thượng năm nay đã bị/được xử kín. Ảnh: Vnexpress.
TP - Hai ông ỉn làng Ném Thượng năm nay đã bị/được xử kín. Kiểu xử lý nội bộ này cứ tiếp tục, không khéo lễ hội chỉ còn để cho người làng xem thật. Thiếu cảnh máu me, hết thành điểm nóng, báo chí nguội việc, ai léo hánh đến làm gì!.

Nghe bảo lễ hội Minh Thệ (thề trung thực, không tham nhũng) năm nay ở làng Hòa Liễu mạn Kiến Thụy, Hải Phòng cũng “ế” lắm. Bởi chỉ thấy dân, quan chẳng mấy ai bén mảng. Mà dân đen lại toàn đóng vai quan để… thề không tham nhũng thế mới đau! Hỏi, thì quan trả lời, đây là lễ hội của dân, cứ để cho dân thề !!! Cỡ quan xã quan huyện thôi chứ to tát gì. Lễ hội này phục dựng cách đây 4 năm, có lẽ nhân phong trào chống tham nhũng đang được hô hào. Vô khối hội làng khắp nơi đã trở thành lễ hội cấp quốc gia, đua chen nườm nượp. Riêng loại lễ hội chống tham nhũng này, ế là phải.

Ế lễ à, ngồi đó mà mơ. Ở xứ sở sống bằng âm lịch này.

Cướp phết, giật ấn mỗi lúc một đáng sợ. Nhờ trợ lực của các món đồ chơi điện tử, flycam và mạng xã hội, cận cảnh zoom gần mới thấy thực sự kinh dị. Mấy ngàn vụ đánh nhau nhập viện trong ba ngày tết chưa đủ, còn mở hội chiến nhau công khai cho nó hoành. Gì chứ chỗ nào cứ có tí lộc, tí may tí thiêng là tức khắc già trẻ lớn bé trèo hết lên đầu lên cổ nhau, hội hè chỗ ấy chả bao giờ sợ ế. Lễ rước kiệu Bà hôm qua ở chùa Bà tại Bình Dương nghe bảo thiêng lắm, cả biển người xô lấn, chen chúc. Cảnh sát, bảo vệ làm việc kiệt lực đã đành. Người ta còn phải cử 3 sư thật đi “dẹp nạn” sư giả hoành hành. 

Cứ giật mình thon thót, suốt cả cái tháng giêng này. Khi mở báo, xem đài, kể cả cái điện thoại thông minh trên tay, liên tục nhắc hôm nay sẽ tưng bừng khai hội này, đang rộn ràng lễ nọ. Xứ sở có 8.000 lễ hội, riêng lễ hội trong tháng giêng chiếm hết 2/3. Chia ra xem một ngày bao nhiêu hội.

Đấy, ngồi đó mà mơ ế lễ…

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.