Gần 30 hoạt động bên lề pháo hoa khiến du khách không ngủ ở Đà Nẵng

Gần 30 hoạt động bên lề pháo hoa khiến du khách không ngủ ở Đà Nẵng
Bên cạnh 5 đêm trình diễn pháo hoa hoành tráng chưa từng có, gần 30 chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí sôi động và ấn tượng đồng hành với DIFF 2017 hứa hẹn mang tới 55 ngày đêm ăn chơi không ngừng nghỉ cho người dân và khách du lịch đến Đà Nẵng mùa hè này.

Hội hè trên biển

Khai trương mùa du lịch biển 2017 tại thành phố có bãi biển đẹp nhất hành tinh là hàng loạt chương trình văn hóa thể thao đặc sắc. Từ 27/4 – 3/5/2017 tại Công viên Biển Đông, chuỗi các hoạt động đua thuyền Kayak, nhảyflashmob, ca nhạc với nhiều gian hàng ẩm thực, lưu niệm và chương trình Ngày hội miền biển sẽ thu hút du khách tới khu vực bãi biển.

Không gian văn hoá cộng đồng sẽ khai mạc vào ngày 19/05 và kéo dài 18 ngày tại Công viên Biển Đông đường Phạm Văn Đồng với các hoạt động triển lãm ảnh, trình diễn bartender, trưng bày mô hình 8 nước tham gia thi bắn pháo hoa và quảng bá các trò chơi dân gian. Đây chắc chắn là không gian hấp dẫn với không chỉ những người yên văn hóa truyền thống mà cả những bạn trẻ ham học hỏi, tìm hiểu về văn hóa dân gian cũng như hiện đại.

Gần 30 hoạt động bên lề pháo hoa khiến du khách không ngủ ở Đà Nẵng ảnh 1

Cũng tại công viên, các chương trình nghệ thuật, cuộc thi, triển lãm bên biển trong chương trình Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè diễn ra từ ngày 15-21/06, 22-28/06 cũng là hoạt động đáng chú ý.

Đặc biệt hấp dẫn và tạo nên một sân khấu trên không nhiều màu sắc vui nhộn sẽ là hoạt động trình diễnbay khinh khí cầu. Những khinh khí cầu cao lớn rực rỡ trên bầu trời Đà Nẵng suốt hai tháng diễn ra DIFF 2017 được trưng bày tạiCông viên Biển  Đông, Cầu Sông Hàn, Cầu Trần Thị Lý.

Lễ hội và những vũ điệu đường phố

Không chỉ ở khu vực ven biển, khu vực đôi bờ sông Hàn sẽ lung linh và sôi động hơn bao giờ hết với vô vàn chương trình hấp dẫn.

Bạn luôn tò mò và thích thú với những lễ hội đường phố đầy sôi động ở Brazil hay các thành phố Châu Âu. Vậy thì thứ sáu hàng tuần hãy tới trung tâm Đà Nẵng để chiêm ngưỡng hàng chục xe hoa được trang trí độc đáo thể hiện đậm nét văn hóa riêng biệt của các quốc gia có đội tuyển tham dự cuộc thi pháo hoa. Mỗi xe hoa là một sân khấu mini nơi đoàn diễu hành và các vũ công tài năng sẽ cuốn du khách theo những vũ điệu bất tận.

Gần 30 hoạt động bên lề pháo hoa khiến du khách không ngủ ở Đà Nẵng ảnh 2

Ngoài ra, du khách còn được thưởng thức nghệ thuật với các chương trình khác như:  Chương trình Âm nhạc đường phố từ 19h30 – 21h00 ngày 22/4, 13/5, 27/5, 10/6, 24/6/2017 tại khu vực công viên đối diện chợ Hàn, vỉa hè đường Bạch Đằng, trình tấu các nhạc cụ dân tộc truyền thống và hiện đại, các ca khúc dân gian và đương đại có nội dung phong phú, đặc sắc. Hay Vũ hội Đường phố với các tiết mục biểu diễn kèn hơi. Tiếp nối là hàng loạt chương trình khác như: không gian nghệ thuật sắp đặt, không gian nghệ thuật đường phố, Sân chơi cuối tuần, sân khấu biểu diễn nghệ thuật truyền thống: tuồng, bài chòi, hòa tấu nhạc cụ dân tộc,… hay các cuộc triển lãm cổ vật, triển lãm ảnh thời sự - nghệ thuật cũng là những hoạt động không thể bỏ qua, phù hợp với mọi lứa tuổi.

Bạn đã bao giờ thưởng thức ẩm thực và âm nhạc theo triết lý Ngũ hành? Có lẽ là chưa từng. Vậy thì bạn phải dừng chân tại Không gian ẩm thực Ngũ hành (số 1 Phan Đăng Lưu, Đà Nẵng) và tận hưởng những món ăn chưa từng nếm trong đời, trong một không gian được bài trí theo triết lý âm dương ngũ hành mang 5 chủ đề Kim- Mộc- Thủy- Hỏa- Thổ. Sẽ có những trò chơi ngoài trời hiện đại, sẽ có những màn biểu diễn nghệ thuật, và có cả những cuộc thi tranh tài ăn uống, nấu nướng… nghĩa là bạn có thể ở trong không gian này cả ngày không chán.

Gần 30 hoạt động bên lề pháo hoa khiến du khách không ngủ ở Đà Nẵng ảnh 3

Không gian cho mọi trái tim

Với những cư dân, du khách Đà Nẵng kiếm tìm những hoạt động thiện nguyện vì môi trường hay tĩnh tại với Phật pháp thì hãy tới với Bán đảo Sơn Trà. Nơi đây sẽ diễn ra hai chương trình: Chương trình vì một Sơn Trà Xanh (23/4/2017) nơi mọi người cùng nhau chung tay dọn vệ sinh kết hợp tuyên truyền bảo vệ môi trường du lịch bán đảo Sơn Trà; Lễ Hội ẩm thực chay tại chùa Linh ứng (26/4/2017) nơi các Phật tử có thể thưởng thức nhiều món ăn chay được bài trí tinh tế.

Với DIFF 2017, từ trẻ nhỏ đến người già, từ nam thanh nữ tú đến các gia đình lớn đều có không gian, có hoạt động riêng phù hợp. Đủ các sự kiện, vô số các cung bậc cảm xúc, nếu không đưa Đà Nẵng vào danh sách điểm phải đến của mùa hè này, hẳn là bạn sẽ không khỏi tiếc nuối.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...