Giao lưu nghệ sĩ và thợ mỏ

Giao lưu nghệ sĩ và thợ mỏ
TP - Sáng 15/10 tại TP Cẩm Phả, các nghệ sĩ có cuộc giao lưu với công nhân Cty Tuyển than Cửa Ông, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin).

> Giao lưu trực tuyến với các Thủ khoa xuất sắc
> 40 sinh viên nhận học bổng “Nâng bước thủ khoa”

Các nghệ sĩ kể lại những kỷ niệm với vùng than và chia sẻ kinh nghiệm diễn xuất. NSND Trà Giang xúc động: “Năm 1963 phim Chị Tư Hậu phát hành về các địa phương, tôi có dịp về Quảng Ninh, gặp gỡ công nhân ngành than. Năm đó, tôi mới 20 tuổi”.

NSƯT Thanh Quý nhớ lại tình cảm, sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân đất mỏ khi bà cùng ê-kip thực hiện bộ phim Cơn lốc biển và Sương tan. Thế Anh và Bùi Cường kể lại kỷ niệm đóng các phim bằng giọng hài hước chân tình, khiến cuộc giao lưu thêm sôi động. Bùi Cường còn trình diễn điệu cười điên dại của Chí Phèo mà anh phi lộ là “ngày đêm suy nghĩ” để tạo một Chí Phèo như cốt truyện của Nam Cao.

Với các tiết mục “cây nhà lá vườn” do đội văn nghệ quần chúng của Cty trình diễn, các nghệ sĩ tỏ ra bất ngờ. NSND Trà Giang thốt lên: “Đất mỏ không hổ danh là nơi sản sinh các danh ca như Lê Dung, Quang Thọ…”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG